Ai Cập: “Muốn biểu tình phải thông báo trước với cảnh sát”
Ai Cập đã cho ban hành những quy định hà khắc mới về việc tổ chức các cuộc biểu tình theo đó cấm công dân nước này không được tụ tập quá 10 người mà không xin phép cảnh sát trước và bị phạt tiền nặng.
![]() |
| Quy định mới cấm các cuộc tụ tập quá 10 người mà không xin phép cảnh sát trước |
Quy định trên đã được Tổng thống lâm thời Ai Cập - Adly Mansour chính thức thông báo hôm 24/11. Ông Mansour lên nắm quyền điều hành đất nước sau khi quân đội Ai Cập lập đổ cựu Tổng thống Mohammed Morsi hồi tháng Bảy.
Quy định mới nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình quy mô lớn từng xảy ra trước đây. Theo đó, những người biểu tình sẽ phải xin phép cảnh sát trước 3 ngày. Đơn xin phép phải ghi rõ mục đích biểu tình, nơi tổ chức, thời gian bao lâu và mục tiêu mà các nhà tổ chức biểu tình muốn đạt được. Theo quy định, bất cứ cuộc tụ tập nào quá 10 người mà không xin phép cảnh sát đều bị coi là phạm luật.
Bộ Nội vụ và cảnh sát có quyền hủy bỏ hoặc yêu cầu đoàn biểu tình di chuyển tới một địa điểm khác. Song, quy định mới chỉ rõ chỉ lực lượng chuyên trách mới được quyền giải tán đoàn biểu tình trái phép và lực lượng an ninh được phép “tự vệ”.
Những điều khoản “tự vệ” lại không được nói rõ, nhiều khả năng trong tương lai, lực lượng an ninh Ai Cập sẽ còn đàn áp người dân như các sự kiện trước đó. Hôm 14/8, cảnh sát Ai Cập đã tấn công những người ủng hộ ông Morsi và cướp đi sinh mạng của khoảng 1.100 người.
Quy định mới còn cho phép các thống đốc tỉnh xây dựng vùng tự do biểu tình quanh các tòa nhà chính phủ. Tuy nhiên, những người vi phạm quy định mới có thể phải ngồi tù 10 năm và nộp khoản tiền phạt lên tới 43.000 USD.
Quy định mới còn cho phép các thống đốc tỉnh xây dựng vùng tự do biểu tình quanh các tòa nhà chính phủ. Tuy nhiên, những người vi phạm quy định mới có thể phải ngồi tù 10 năm và nộp khoản tiền phạt lên tới 43.000 USD.
Các nhà hoạt động Ai Cập đã lên tiếng phản đối quy định mới của chính phủ lâm thời. “Đây là một trò hề. Chúng tôi từng phản đối ông Morsi về việc thông qua luật pháp mà không trưng cầu dân ý. Chính phủ hiện nay có điểm gì khác?”, Ahmed Maher – nhà sáng lập phong trào ngày 6/4 tại Quảng trường Tahrir, Cairo lập đổ ông Mubarak năm 2011.
Minh Thu
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
