Ai Cập đồng ý lãnh đạo quân sự tham gia tranh cử
![]() |
Ban kiểm phiếu đang kiểm tra các phiếu trưng cầu dân ý về hiến pháp mới tại một điểu bỏ phiếu ở Cairo, Ai Cập. |
Đó là kết quả ban đầu được công bố hôm thứ Năm (16/1) sau một cuộc trưng cầu dân ý ở Ai Cập nhằm tìm kiếm sự ủng hộ thông qua một hiến pháp mới.
Theo kiểm tra ban đầu của các phương tiện truyền thông nhà nước Ai Cập, đã có đến 90% người dân nước này ủng hộ các luật mới, điều luật cho phép quân đội bảo vệ tốt hơn cho tự do ngôn luận và quyền của phụ nữ.
Dĩ nhiên, nhóm Anh Em Hồi giáo không đồng tình với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này và đã kêu gọi tẩy chay. Tuy nhiên, rất ít dấu hiệu cho thấy sẽ có một chiến dịch phản đối rầm rộ nhắm vào cuộc bầu cử sắp tới.
Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah al- Sisi từng hứa sẽ bảo vệ cho cuộc bầu cử và tham gia tranh cử nếu người dân ủng hộ cho ông. Kết quả trưng cầu cho thấy ông hoàn toàn được người dân Ai Cập tin tưởng và khả năng tranh cử của ông Sisi là rất cao.
Hôm thứ Ba (14/1), các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi, những người phản đối ông và cảnh sát đã xảy ra, khiến ít nhất chín người chết. Ít nhất 444 người bị bắt vì biểu tình và làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý diễn ra trong hai ngày qua, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết.
Chính phủ Ai Cập hiện tại hy vọng sẽ có hơn 50% trong số 53 triệu cử tri nước này sẽ đăng ký tham gia cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay.
Hôm thứ Ba, phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết một dự luật dự kiến sẽ được Quốc hội nước này thông qua vào thứ Sáu sẽ cho phép Nhà Trắng giải ngân khoản viện trợ trị giá 1,5 tỷ USD cho Ai Cập nếu xác nhận được nước này “đã tổ chức một cuộc trưng cầu hiến pháp, và đang từng bước hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ".