Ai Cập cân nhắc lệnh cấm giới truyền thông đưa tin về quân đội
![]() |
Dự luật sẽ cấm đưa tin tức liên quan đến các động thái, trang thiết bị hay kế hoạch của quân đội |
Dự luật “cấm tiết lộ hay cung cấp bất kỳ tin tức, thông tin, thống kê, dữ kiện hay tài liệu nào liên quan đến lực lượng quân đội, cơ cấu, động thái, trang thiết bị hay các kế hoạch của họ”, thông tin bị rò rỉ của bộ luật đang được xem xét cho biết.
Hiện nay quân đội là cơ quan có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Ai Cập và cũng được đa số người dân tôn trọng. Nhưng cũng có nhiều chỉ trích về việc thiếu giám sát ngân sách quân sự và thiếu trách nhiệm trước những cáo buộc vi phạm nhân quyền (liên quan đến sự mất tích của hàng trăm công dân trong các cơ quan quân đội).
Các nhóm hoạt động nhân quyền đã lên án dự luật này như một bước tiến để bành trướng sự kiểm soát của quân đội khắp cả nước và chấm dứt các quyền tự do sau cuộc nổi dậy năm 2011.
Nói về dự luật, nhà nghiên cứu Mostafa Shaat của Hiệp hội Tự do Tư tưởng và Ngôn luận (AFTE) cho biết: “Thực sự bất ngờ khi biết rằng người dân Ai Cập không được biết những thông tin cơ bản nhất về việc tiền của họ được dùng vào đâu. Luật pháp cần được đặt trong bối cảnh các cuộc đàn áp đang diễn ra trong lĩnh vực công và những giới hạn, hạn chế chưa từng được biết đến mà quân đội đưa ra gần đây. Điều luật này nếu được ban hành sẽ vi phạm nghiêm trọng đến quyền tiếp nhận thông tin của người dân.
Tuần trước, 17 biên tập viên từ các tòa soạn tư nhân và nhà nước đã thống nhất tránh các chỉ trích của nhà nước và nhắc lại “chúng tôi từ chối nghi ngờ cơ quan nhà nước hay xúc phạm đến quân đội, cảnh sát, tòa án bằng cách phản ánh tiêu cực về hoạt động của các cơ quan này”.
Phát ngôn viên của Tổng thống và Bộ Ngoại giao cho biết họ cần bàn bạc thêm trước khi đưa ra bất cứ bình luận nào về dự luật này.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.