Ai Cập: 36 tù nhân bị giết, nâng tổng số thiệt mạng lên 800 người
Có nhiều thông tin khác nhau về việc 36 tù nhân Hồi giáo bị thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các tù nhân đã bắt một cảnh sát làm con tin và bị chết sau khi bị bắn hơi cay. Bộ này thông báo: "36 tù nhân chết vì nghẹt thở và bị chen lấn sau khi bị cảnh sát bắn hơi cay để ngăn chặn cuộc tẩu thoát”.
![]() |
Khung cảnh tan hoang ở Quảng trường Ramses ở Ai Cập sau khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh. |
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi chiến dịch trấn áp biểu tình được đưa ra, chỉ huy quân sự Abdel Fattah al-Sisi, người đã dẫn đầu cuộc lật đổ ông Morsi hôm 3/7 đã cảnh báo rằng lực lượng an ninh sẽ đối đầu với bất kỳ hành động bạo lực nào lớn hơn nữa từ những người biểu tình.
Siri nói với các chỉ huy cảnh sát và quân đội hàng đầu rằng: "Chúng ta sẽ không bao giờ im lặng khi đối mặt với sự tàn phá đất nước". Ông nói thêm rằng: “Chúng ta đã rất sẵn sàng cho hoàn cảnh này”, và rằng sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với các hành động tấn công vào các đồn cảnh sát và các tòa nhà chính phủ.
Trong khi đó, nhóm Anh em Hồi giáo của ông Morsi cho biết đã có 36 tù nhân bị thiệt mạng và cho rằng sự việc này đã khẳng định hàng động bạo lực có chủ ý nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi.
Tình trạng bạo lực đẫm máu đã diễn ra liên tiếp trong 5 ngày qua ở Ai Cập khi cảnh sát bắt đầu trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi hôm 14/8.
Đổ máu tại Ai Cập đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Các nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) đang có cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình và kế hoạch hành động của EU đối với tình trạng hiện nay ở Ai Cập.