Ả rập xê út vừa tuyên bố mua tên lửa S-400 của Nga, Mỹ liền lấy THAAD ra "nhử"

Theo tờ Newsru, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán cho Ả rập Xê Út các tổ hợp chống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho Ả rập Xê Út chỉ 1 ngày sau khi truyền thông nước này cho biết Ả rập Xê Út muốn mua hệ thống S-400 của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Theo các thông tin do các quan chức Lầu Năm góc cung cấp cho hãng thông tấn Reuters, giá trị của hợp đồng này cùng với các thiết bị bổ sung là khoảng 15 tỷ USD.

Trước đó, Ả rập Xê Út đã từng đề nghị được mua của Mỹ 44 thiết bị phóng của THAAD, 360 tên lửa đánh chặn và các trạm điều khiển, các radar cho các hệ thống này.

“Hợp đồng này là phục vụ cho an ninh quốc gia của Mỹ và các lợi ích quốc tế, cũng như trong tương lai dài hạn nó sẽ giúp bảo vệ Ả rập Xê Út và các quốc gia khác trong vùng Vịnh Persic trước các mối đe dọa Iran và các mối đe dọa khác”- tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, thông báo về việc sẵn sàng ký hợp đồng này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo lên Quốc hội Mỹ từ hôm 6/10. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để xem xét vấn đề này.

Đề nghị của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Quốc vương Ả rập Xê Út bin Abdul-aziz al Saud thực hiện chuyến công du quan trọng đến Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã ký kết 14 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Điển hình là Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công ty Xuất khẩu vũ khí Quốc gia Nga (Rosoboronoexport) của Nga với Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng của Ả rập Xê Út, thỏa thuận thành lập quỹ đầu tư chung giữa Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga với Quỹ Đầu tư Ả rập Xê Út Public Investment Fund.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Hôm 5/10, kênh truyền hình quốc gia Ả rập Xê Út Al Arabiya cho biết, Ả rập Xê Út hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tờ “Thương gia” của Nga cho biết, trong quá trình đàm phán cấp cao, Quốc vương Ả rập Xê Út và Tổng thống Nga có thể đã thông qua quyết định về việc ký kết hợp đồng mua bán vũ khí có giá trị hơn 3 tỷ USD, trong đó có việc Nga cung cấp cho Ả rập Xê Út các hệ thống S-400.

Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Igor Korrotchenko của Nga, các hợp đồng kỹ thuật-quân sự Nga ký với Ả rập Xê Út chưa chắc đã dẫn đến kết quả gì. “Moscow cần phải hết sức tỉnh táo và thực tế với các rò rỉ thông tin từ phía Ả rập Xê Út”- chuyên gia này nhận định.

Còn theo đại diện Trung tâm Phân tích thương mại quân sự quốc tế của hãng thông tấn Ria Novosti, khả năng thực hiện hợp đồng này là hoàn toàn có thể nhưng El Riyadh cần phải thể hiện ý định này của mình là nghiêm túc. Trước đó, Nga đã có những kinh nghiệm “đau thương” trong hợp tác kỹ thuật-quân sự với Ả rập Xê Út. Trước đó, Ả rập Xê Út cũng đã cam kết sẽ mua vũ khí của Nga nhưng sau đó lại không có bất cứ động thái nào để thực hiện cam kết của mình.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !