Ả Rập Xê-út nhận lô vũ khí 7 tỷ USD từ Mỹ

Việc Ả Rập Xê-út đang mua các lô vũ khí trị giá 7 tỷ USD từ hai nhà sản xuất của Mỹ là Raytheon và Boeing, khiến người dân Yemen lo sợ về một cuộc chiến đẫm máu tại quốc gia này.

Hôm 23/11, Reuters cho hay Raytheon và Boeing hiện là hai nhà thầu quốc phòng được cho để sản xuất các loại đạn tấn công chính xác của quân đội Ả Rập Xê-út. Đây là một phần trong thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá “khủng” 110 tỷ USD được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Ả Rập Salman bin Abdulaziz ký kết hồi tháng Năm.

Bom MK-83 JDAM của Mỹ.

Cả tập đoàn Raytheon và Boeing cùng đại sứ Ả Rập tại Mỹ là Hoàng tử Khalid bin Salman đều từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Hoàng tử Salman cho biết Ả Rập sẽ tuân thủ theo thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Quốc vương Salman đã ký.

Theo nội dung bản thỏa thuận, Ả Rập sẽ mua xe tăng, pháo, trực thăng, máy bay thu thập thông tin tình báo, hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot và THAAD do Mỹ sản xuất.

Phía chính quyền của Tổng thống Trump tỏ ra vô cùng háo hức với bản thỏa thuận mua bán vũ khí đã ký kết với Ả Rập bởi đây là cơ hội tạo đà tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm tại Mỹ. 

Trong khi đó, thương vụ mua bán vũ khí của Mỹ và Ả Rập Xê-út lại vấp phải làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế. Kể từ năm 2015, chính phủ dòng Sunni đã cho phát động cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi dòng Shiite do Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Cuộc chiến này đã đẩy một trong những quốc gia nghèo đói nhất trong thế giới Ả Rập đứng trước nguy cơ rơi vào nạn đói và khiến 4.800 người Yemen thiệt mạng. Phần lớn dân thường Yemen thiệt mạng là do các cuộc không kích từ liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu, song Riyadh vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Các nhóm bảo vệ nhân quyền không ít lần cáo buộc chiến dịch không kích của liên quân Ả Rập đã nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự để tấn công.

Dù nội dung thỏa thuận mua bán khí tài giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út không được công bố, nhưng lâu nay tập đoàn Raytheon được biết tới là nơi sản xuất bom laser dẫn đường Paveway IV.

Một sản phẩm khác của tập đoàn này là đạn pháo Excalibur có độ tấn công chính xác cao hiện được quân đội Mỹ, Thụy Điển, Canada, Australia và Hà Lan sử dụng. 

Còn Boeing, một trong những tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu thế giới được biết tới là nơi cho ra đời loại bom thông minh JDAM. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !