800 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất ở Mexico
800 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất ở Mexico
Thống đốc Angel Aguirre cho biết, ít nhất 500 ngôi nhà ở bang ven biển phía Nam đã bị hư hỏng. Tuy nhiên, chưa có bất kể báo cáo chính thức nào về số người bị thương hay thiệt mạng trong trận động đất. Hiện khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất có tâm chấn nằm cách Ometepec, Guerero 25km về phía đông đang được đánh giá. Kèm theo đó, có nhiều con số khác nhau về mức độ thiệt hại của thiên tai cũng được đưa ra.
Các quan chức cho biết, ít nhất 800 ngôi nhà bị sập ở thị trấn Igualapa, thủ phủ tiểu bang Guerero. Tuy nhiên sau đó, người đứng đầu bộ phận bảo vệ dân sự của Guerrero khẳng định, các cơ quan nhà nước chưa thể khảo sát được tình hình khu vực cũng như xác nhận báo cáo.
Cơn dư chấn nằm ở độ sâu 20km, có cường độ mạnh 7,4 độ richter đã khiến người dân ở Mexico hoảng loạn. Cư dân đua nhau đổ ra đường sau khi những cơn rung lắc kéo dài hơn 1 phút ập xuống đầu họ. Nhiều người dân và du khách cũng cảm thấy rung lắc vì động đất ở thành phố nghỉ mát Acapulco.
Phát biểu sau khi động đất xảy ra, tổng thống Mexico Felipe Calderon cho biết cường độ trận động đất là 7,8 độ richter. Hệ thống y tế vẫn hoạt động bình thường và chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng sau trận động đất, ông Calderon nói.
Trong khi đó, máy bay trực thăng của chính phủ cũng đã được điều động để khảo sát tình hình cũng như chuẩn bị nơi tạm trú cho những người di tản hoặc mất nhà cửa. Các tòa nhà, trường học và bệnh viện cũng đang được đánh giá độ hư hại sau những tác động của địa chấn.
Đặc biệt, một cây cầu dành cho người đi bộ đã đổ sập, đè lên một chiếc xe bus đi phía dưới sau khi dư chấn xảy ra. Chiếc xe bị đè bẹp dúm nhưng rất may khi đó trên xe chỉ có tài xế và người này cũng không bị thương sau vụ việc.
Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết con gái lớn của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có mặt ở khu vực cách tâm chấn trận động đất 160 km. Cô bé đang đi du lịch cùng với các bạn cùng lớp. Rất may, không có ai trong số các em bị thương sau cơn địa chấn mạnh.
![]() |
Chiếc xe bus bị những khối bê tông khổng lồ trên một chiếc cầu dành cho người đi bộ rơi xuống đè bẹp. |
![]() |
Cảnh sát đang xem xét hiện trường vụ việc, kiểm tra xem có ai bị mắc kẹt dưới những khối bê tông hay không. |
![]() ![]() |
Chiếc xe bị đè ở phần giữa thân nhưng rất may trên xe không có hành khách. |
![]() |
Cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường. |
![]() |
Trong khi đó, động đất bẻ cong những tuyến đường sắt, khiến toàn bộ hệ thống bị tê liệt. |
![]() ![]() |
Các chuyên gia đang xem xét những khu vực bị thiệt hại. |
![]() |
Người dân hoảng loạn sau động đất. |
HỒNG DUY