80 nhà hoạt động Nhật đối đầu 8 chiến hạm TQ ở Senkaku

Hôm nay (23/4), các nhà hoạt động Nhật Bản dong thuyền ra vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông khiến căng thẳng Nhật – Trung có nguy cơ gia tăng sau khi khoảng 160 nhà lập pháp Nhật tới thăm ngôi đền chiến tranh đầy tranh cãi.

Năm ngoái các thành viên của một nhóm cánh hữu cũng đã đổ bộ lên một hòn đảo thuộc quần đảo này, khơi mào các cuộc biểu tình chống Nhật Bản ở Trung Quốc, quốc gia vẫn lưu giữ những kí ức đau thương của thời kỳ Nhật Bản xâm lược.

80 nhà hoạt động Nhật đối đầu 8 chiến hạm TQ ở Senkaku - ảnh 1
Các nhà hoạt động Nhật Bản giương cao quốc kỳ trên hòn đảo Uotsuri, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, vào năm ngoái.

Hôm 22/4, Trung Quốc đã chỉ trích Tokyo thiếu ăn năn về quá khứ của mình sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gợi ý và Phó thủ tướng Taro Aso đã cùng 2 bộ trưởng khác tới thăm ngôi đền Yasukuni, nơi tưởng niệm những người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh trong đó có 14 tướng quân đội bị Tòa án liên quân xác định là tội phạm chiến tranh.

Ngoại trưởng Hàn Quốc đã hủy một chuyến thăm tới Nhật Bản. Thái độ tôn kính mà các chính trị gia Nhật Bản thể hiện tại ngôi đền nằm ở thủ đô Tokyo thường khiến các nước láng giềng của Nhật Bản tức giận vì những quốc gia này vẫn không quên thời kì phát xít Nhật xâm chiếm trong Chiến tranh thế giới lần II.

“Việc các nhà lập pháp tưởng niệm những người đã chết vì tổ quốc là điều hết sức tự nhiên và mọi quốc gia đều làm như vậy. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại bị chỉ trích dữ dội”,  Hidehisa Otsuji, một nhà lập pháp thuộc đảng LDP cầm quyền phát biểu trong một cuộc họp báo.

Một nhóm gồm 169 nhà lập pháp Nhật Bản đã tới thăm ngôi đền Yasukuni, con số gấp đôi số lượng chính trị gia tới ngôi đền này hàng năm.

Các tàu tuần tra Nhật Bản và Trung Quốc vẫn tiếp tục trò chơi “mèo đuổi chuột” ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư , nơi mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền bằng cách điều tàu tuần tra.

Hôm nay, một đội tàu gồm 10 chiếc chở khoảng 80 nhà hoạt động Nhật Bản thuộc nhóm Ganbare Nippon (có nghĩa “Hãy cứng rắn, Nhật Bản”) tới vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư nhưng sau đó đã rút lui theo mệnh lệnh của các tàu tuần tra của Lực lượng Canh gác bờ biển Nhật Bản. Trong khi đó, các tàu hải giám của Trung Quốc cũng xuất hiện ở gần đó.

Lực lượng Canh gác bờ biển Nhật Bản, với 13 tàu tuần tra có mặt để giám sát đội tàu của các nhà hoạt động Nhật Bản, cho biết 8 tàu hải giám Trung Quốc đã có mặt tại vùng biển mà Tokyo coi là lãnh hải của mình quanh Senkaku/Điếu Ngư.

“Vụ xâm nhập lãnh hải Nhật Bản là điều vô cùng đáng tiếc. Dù như thế nào thì rõ ràng quần đảo Senkaku thuộc về lãnh thổ của Nhật Bản. Nhật Bản cực lực phản đối vụ việc này thông qua các kênh ngoại giao và yêu cầu họ rời khỏi vùng biển này ngay lập tức”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo.

Nhóm Ganbare Nippon cho biết mục đích của chuyến đi của hộ là nhằm khảo sát tài nguyên hải sản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tháng 8 năm ngoái, khoảng 10 nhà hoạt động Nhật Bản đã đổ bộ lên 1 trong các hòn đảo của quần đảo này.

“Tất cả là về vấn đề khẳng định chủ quyền của chúng tôi đối với quần đảo, chúng tôi tới đó để khảo sát về đánh bắt hải sản và chứng minh rằng các ngư dân Nhật Bản thực sự hiện diện ở đó để kiếm sống”, trưởng nhóm Satoru Mizushima cho biết.

Tùng Lâm

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !