8 lí do thế giới phải 'hướng mắt' vào bầu cử Ấn Độ

Vũ khí hạt nhân, cuộc xung đột ở Afghanistan, siêu khuẩn kháng thuốc và giá vàng là những vấn đề khiến kết quả bầu cử Ấn Độ trở nên quan trọng với thế giới.

Manmohan Singh, Thủ tướng đương nhiệm của Ấn Độ, sắp hoàn thành nhiệm kỳ và thế giới sẽ chứng kiến thủ tướng mới của quốc gia 1,3 tỷ dân này.

Ứng cử viên sáng giá có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra trong tháng Tư này là Narendra Modi, chính trị gia thuộc đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP).

8 lí do thế giới phải 'hướng mắt' vào bầu cử Ấn Độ - ảnh 1

Narendra Modi, ứng cử viên cho chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ tới.

Nhưng dù cho ai trở thành người thắng cuộc thực sự khi kết quả bầu cử được công bố ngày 12/5, người đó sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn có tác động tới không chỉ Ấn Độ mà cả thế giới.

Theo tác giả James Tapper trên tờ Global Post, dưới đây là 8 lí do cuộc bầu cử thủ tướng ở Ấn Độ sẽ ảnh hưởng tới toàn thế giới.

Ấn Độ chế tạo tên lửa hạt nhân có thể vươn tới Mỹ

Có lẽ Ấn Độ sẽ không quyết định bắn tên lửa hạt nhân tới Mỹ. Tuy nhiên nước này vẫn đang thiết kế một quả tên lửa có thể vươn tới Alaska. Dự kiến tên lửa Agni VI sẽ được được phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2017. Tên lửa này có tầm bắn tới 10.000km trong khi thành phố New York (Mỹ) cách New Delhi 11.500km.

Ấn Độ đã có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn 5.000km: Tên lửa Agni V có thể vươn tới Bắc Kinh và Teheran (thủ đô Iran). Ấn Độ đã từng tham gia vào các cuộc chiến tranh với Pakistan và Trung Quốc nhưng với tên lửa Agni VI, thủ tướng mới của Ấn Độ có thể đe dọa châu Âu, Australia và một số vùng của Mỹ.

Modi là người ủng hộ nhiệt tình việc Ấn Độ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tham vọng hạt nhân có thể giúp nhà lãnh đạo sắp tới của Ấn Độ có thể vận động để giành một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – một mục tiêu mà lãnh đạo của tất cả các đảng phái ở nước này vẫn mong đạt được.

Trung Quốc liên tục xâm lấn lãnh thổ của Ấn Độ

Trong năm qua, các binh sĩ Trung Quốc liên tục xâm lấn vào vùng Ladakh ở Kashmir mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.

Tháng 4/2013, căng thẳng tại khu vực biên giới lại diễn ra sau khi các binh sĩ Trung Quốc tiến vào sâu trong khu vực Ấn Độ tuyên bố chủ quyền khoảng 20km.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ “xô xát” giữa hai quốc gia. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Ấn Độ ở bang Arunachal Pradesh ở khu vực đông bắc. Từ lâu, hai quốc gia cũng đã tranh chấp sông Brahmaputra, con sông bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Tây Tạng vào Ấn Độ. Một loạt dự án thủy điện của Trung Quốc khiến Ấn Độ lo ngại các dự án này có thể bẻ dòng nước để cung cấp nước cho các vùng phía nam Trung Quốc.

Modi, người có được sự ủng hộ của cử tri nhờ vào hình ảnh “một người đàn ông cứng rắn”, thường tỏ ra khá kín tiếng khi nói về chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, vào tháng Hai vừa qua, ông đã tạo một ngoại lệ.

“Trung Quốc nên từ bỏ tư tưởng bành trướng và nên có tinh thần xây dựng. Không một thế lực nào trên Trái Đất này có thể lấy đi dù là một inch đất đai từ Ấn Độ”, ông tuyên bố trong chiến dịch tranh cử ở miền đông bắc Ấn Độ.

Mặc dù các chuyên gia cho rằng ít khả năng Ấn Độ có thay đổi lớn về chính sách ngoại giao, tuy nhiên, luận điệu đối đầu và căng thẳng tại vùng biên giới hai quốc gia là điều mà cộng đồng thế giới không thể bỏ qua.

Ấn Độ đang dẫn đầu về số siêu khuẩn kháng thuốc  

Các loại thuốc kháng sinh là trụ cột của nền chăm sóc sức khỏe hiện đại, tuy nhiên theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) tình trạng sử dụng “quá liều” ở Ấn Độ đang dẫn tới một vấn đề nghiêm trọng.

Tại một hội nghị khu vực của WHO diễn ra vào năm ngoái, các nhà nghiên cứu cho hay họ đã phát hiện ra tỉ lệ kháng thuốc lên tới 80% số ca mắc bệnh tả và 50% trong số các ca nhiễm thương hàn.

Theo các nhà nghiên cứu Anh, gần 17.000 người dân Ấn Độ mắc bệnh lao kháng thuốc, và khoảng 200 triệu người dân Ấn Độ đang mang trong mình một loại enzim khiến cơ thể kháng lại tất cả các loại thuốc kháng sinh hiện có.

Trong khi đó, Ấn Độ có nền công nghiệp du lịch chăm sóc sức khỏe lớn và ngày càng phát triên, với doanh thu mỗi năm khoảng 2 tỷ USD. Điều đó có nghĩa người dân từ khắp nơi trên thế giới tới các bệnh viện và phòng khám của nước này có thể sẽ là tác nhân lây truyền bệnh.

Ấn Độ đứng thứ 5 thế giới về số tỷ phú

Modi là người ủng hộ các doanh nghiệp Ấn Độ có qui mô lớn.

Có vẻ ông Modi đã nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà tài phiệt của nước này về thép, dầu mỏ, bán lẻ, kim cương và than đá. Nếu ông thắng cử, các “đại gia” này sẽ muốn thu lại lợi nhuận từ khoản “đầu tư” cho ông Modi.

Các nhà đầu tư  cho rằng nếu trúng cử, chính quyền của ông Modi sẽ có năng lực hơn chính phủ liên minh hiện nay. Ông Modi vẫn công khai ủng hộ đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ. Trong khi đó, các công ty quốc tế thường phàn nàn về điều kiện hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ. Nokia và Vodafone cho hay các công ty này bị “đòi” hàng tỷ USD tiền thuế trong khi các công ty khác chỉ trích các qui định phức tạp và không được thực hiện bình đẳng.

8 lí do thế giới phải 'hướng mắt' vào bầu cử Ấn Độ - ảnh 2

Ấn Độ đứng thứ 5 thế giới về số tỷ phú đô la.

Những người Ấn Độ có tài làm việc cho các doanh nghiệp phương Tây có thể quyết định về quê nếu có nhiều cơ hội tại Ấn Độ hơn

Người Ấn Độ di cư đã đóng góp đáng kể cho các nền kinh tế như Anh và Mỹ. Kể từ những năm 1990, chính phủ Ấn Độ đã tìm cách thu hút người tài về đóng góp cho quê hương và hàng nghìn người đã trở về nước này vào những năm 2000.

Con số này giảm đi khi nền kinh tế Ấn Độ sa sút sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, có thể sắp tới nhiều người tài năng sẽ quay trở lại Ấn Độ do cơ hội kinh doanh ở nước này đang tăng trở lại.

Các chính trị gia Ấn Độ rất coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

Tiềm năng phát triển kinh tế của Ấn Độ bị giới hạn do nước này khó tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ. Không có nhiều dầu mỏ và than đá nên Ấn Độ phải lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Do đó, nền kinh tế nước này dễ tổn thương trước những thay đổi về giá dầu và tỉ giá hối đoái.

Modi là một trong số ít chính trị gia Ấn Độ coi biến đổi khí hậu là nội dung trung tâm của chương trình hành động. Ông cho rằng Ấn Độ nên tập trung vào nguồn năng lượng tái tạo.

Sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ giúp giảm lượng khí thải carbon của Ấn Độ mà còn giúp thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu năng lượng mặt trời và chế tạo pin mặt trời.

Afghanistan sắp trở thành rắc rối của Ấn Độ và Pakistan

Khi các binh sĩ NATO rút quân khỏi Afghanistan, gánh nặng duy trì sự ổn định của quốc gia này được đặt lên vai các quốc gia láng giềng.

Đó sẽ là một gánh nặng không nhỏ do Afghanistan được biết với tên gọi là “mồ chôn các đế quốc”. Điều đó có nghĩa, thủ tướng tiếp theo của Ấn Độ sẽ phải hợp tác với đối thủ lâu đời Pakistan.

Thủ tướng mới của Ấn Độ sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn giữa việc mở rộng tầm ảnh hưởng của nước này ở Afghanistan và có thể khiến Pakistan nổi giận hoặc đi theo một con đường thận trọng hơn nhưng lại giúp Trung Quốc thúc đẩy các lợi ích quốc gia.

Là một chính trị gia có tư tưởng dân tộc cao, dự kiến ông Modi sẽ có cứng rắn với Pakistan. Tuy nhiên, có thể ông sẽ cố gắng kiến tạo mối quan hệ hòa bình hơn giữa Afghanistan và Pakistan.

Giá vàng thế giới có thể sẽ tăng lên

Vàng là một phần trong cuộc sống ở Ấn Độ. Tất cả các cô dâu Ấn Độ đều mong được tặng vàng trong ngày cưới. Vàng là biểu tượngcủa  may mắn và cũng được coi là khoản đầu tư an toàn.

Với nhu cầu cao về vàng, mỗi năm Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vàng. Tuy nhiên, tháng 7/2013, chính phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng và tìm cách giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách.

Giá vàng thế giới cũng đã giảm xuống, tuy nhiên Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng buôn lậu vàng tăng mạnh. Ông Modi và đảng BJP chỉ trích việc tăng thuế nhập khẩu vàng có thể sẽ giảm thuế hoặc dỡ bỏ hẳn loại thuế này.

Khi đó, có thể giá vàng thế giới sẽ không thấp như hiện nay nữa.

LÊ DUNG (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !