“7 năm bóng tối”: Tiểu thuyết trinh thám hình sự đầy ma lực ám ảnh

“Cuốn sách như có ma lực khiến tôi không thể đặt nó xuống. Có lẽ đây là một trong số rất ít cuốn sách hiếm hoi trong 1 thập kỷ gần đây tôi đọc đã tạo ấn tượng dữ dội, ám ảnh tôi đến vậy”, nhà văn Di Li chia sẻ cảm nhận về cuốn "7 năm bóng tối"".

Nữ nhà văn Hàn Quốc Jeong You Jeong, tác giả của tiểu thuyết “7 năm bóng tối”, tác phẩm đạt giải Dịch thuật văn học Hàn Quốc năm 2015, vừa trực tiếp giao lưu với độc giả Việt Nam tại buổi gặp gỡ do Công ty Alphabooks tổ chức chiều 27/11/2015, tại Hà Nội.

“7 năm bóng tối”: Tiểu thuyết trinh thám hình sự đầy ma lực ám ảnh - ảnh 1

Nữ nhà văn Jeong You Jeong. Ảnh: B.M

Jeong You Jeong chia sẻ: “Cơ duyên viết truyện “7 năm bóng tối” dựa trên một sự việc có thật ở Hàn Quốc. Đó là một người đàn ông say rượu đâm xe vào một đứa trẻ, thay vì đưa đứa trẻ đến bệnh viện cứu chữa, anh ta lại bắn đứa trẻ bằng súng hơi và vứt xác đứa trẻ xuống đập. Nơi người đàn ông đó sống, nơi đầu tiên xảy ra vụ án gần nơi chung cư tôi sống. Sự việc này gây rúng động lớn. Từ đó đã tạo cảm hứng để tôi viết “7 năm bóng tối”.

Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện trả thù của một người đàn ông mất đi đứa con gái của mình, mà tôi muốn mọi người nhìn nhận 1 cách sâu rộng hơn: ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng hãy nhìn nhận bao quát hơn về người mắc sai lầm đó, trước thời điểm mắc sai lầm, họ cũng có thể là những con người tốt. Bản thân nhân vật gây án trong truyện “7 năm bóng tối” cũng là một người bố tốt, người đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ cuộc sống cho đứa con trai của mình”.

“7 năm bóng tối”: Tiểu thuyết trinh thám hình sự đầy ma lực ám ảnh - ảnh 2

Nữ nhà văn Di Li chia sẻ cảm nhận về cuốn tiểu thuyết "7 năm bóng tối". Ảnh: B.M

Chia sẻ cảm nhận về “7 năm bóng tối”, tại buổi giao lưu với tác giả Jeong You Jeong, nhà văn Di Li bày tỏ: “Tôi đã mất 3 ngày để đọc hết cuốn sách. Trong 2 ngày đầu, tôi thường chỉ đọc vào buổi sáng vì nghĩ rằng cuốn sách vụ án như vậy thì tránh đọc vào ban đêm. Nhưng đến ngày cuối cùng, sách như có ma lực khiến tôi không thể đặt nó xuống. Đến tận 11h đêm thì tôi đọc xong trang cuối cùng. Từ đêm đến sáng, tôi chập chờn với những giấc mơ về con đập sương mù luôn có tiếng nước xả ồ ạt của con đập, và những lời thì thầm liên tục như trong cuốn sách: “Hoa bất tử nở rồi”... Tôi chưa bao giờ bị cuốn sách nào ám ảnh đến vậy. Có lẽ đây là một trong số rất ít cuốn sách hiếm hoi trong 1 thập kỷ gần đây tôi đọc đã tạo ấn tượng dữ dội như vậy. “7 năm bóng tối” chính là cuốn sách tiêu biểu của văn học Hàn Quốc và là một trong những cuốn sách tuyệt vời của thế giới”.

Nhà văn Di Li cũng thành thật chia sẻ: “Khi đọc cuốn tiểu thuyết, vì không đọc phần giới thiệu tác giả nên tôi đã mặc định hơn 500 trang sách này được viết bởi một tác giả nam vì vì sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực bóng chày, nghề lặn, hoặc những chi tiết kỹ thuật về đập nước. Cuốn sách có nhiều tình tiết quá dữ dội. Không thể nghĩ một nhà văn nữ có thể viết nên một tác phẩm ám ảnh và dữ dội như vậy”.

Theo nhà văn Di Li, 3 từ đặc trưng để miêu tả cuốn sách “7 năm bóng tối” chính là Xúc động – Hài hước – Tinh tế. Rất khó thể hiện những đặc trưng này ở một tác phẩm trinh thám. Thế nhưng Jeong You Jeong đã làm được.

“7 năm bóng tối”: Tiểu thuyết trinh thám hình sự đầy ma lực ám ảnh - ảnh 3

Với bản dịch tiếng Việt "7 năm bóng tối", dịch giả Kim Ngân vừa được giải thưởng của Quỹ Dịch thuật văn học Hàn Quốc. Ảnh: B.M

Cuốn sách “7 năm bóng tối” đã được diễn đàn trinh thám lớn nhất Việt Nam đưa ra giới thiệu nhiều lần. Theo đánh giá của nhiều độc giả, đây là cuốn sách tâm lý xã hội đậm chất trinh thám, thậm chí còn hoàn hảo hơn một cuốn trinh thám thuần túy.

Đã có hơn 400.000 bản sách “7 năm bóng tối” được phát hành tại Hàn Quốc. Sách đã được xuất bản ở nhiều quốc gia như Đức, Thụy Sĩ, Đài Loan, Trung Quốc... dự kiến sang năm 2016 sẽ tiếp tục được đưa sang Pháp.

Công ty Alphabooks đã mua bản quyền để dịch cuốn tiểu thuyết này sang tiếng Việt. Mới đây, đầu tháng 11/2015, dịch giả Kim Ngân đã đạt giải thưởng của Quỹ Dịch thuật văn học Hàn Quốc vì đã chuyển ngữ rất hay cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Jeong You Jeong.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !