60.000 người Syria trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong 24 giờ
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cửa biên giới hôm thứ Sáu (19/9) sau khi dân thường người Kurd rời bỏ nhà cửa của họ vì lo sợ một cuộc tấn công sắp xảy ra tại thị trấn biên giới của Ayn al-Arab, hay còn gọi là Kobani. Một chỉ huy quân đội người Kurd cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến đến cách thị trấn này chỉ 15km.
Xe của lực lượng chính phủ Iraq tuần tra ở ngoại ô Ramadi, ngày 19/9/2014. |
Người Kurd địa phương cho biết họ sợ một vụ thảm sát sẽ xảy ra ở Kobani, một vị trí chiến lược ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo Sunni cực đoan củng cố lợi ích của họ ở miền bắc Syria.
Trong một diễn biến khác, chiến đấu cơ của Pháp đã tấn công vào một mục tiêu bị nghi là của IS ở Iraq lần đầu tiên hôm thứ Sáu (19/9), mở rộng chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng khủng bố này.
Tổng thống Francois Hollande cho biết máy bay phản lực Rafale đã tấn công “một kho hậu cần của những kẻ khủng bố” gần thành phố Mosul, đã được tổ chức bởi Nhà nước Hồi giáo trong hơn ba tháng. Hoạt động của không quân Pháp hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều hơn trong những ngày tới.
Các hành động quân sự của Pháp, Mỹ sau các cuộc không kích ở miền bắc Iraq và gần thủ đô Baghdad được nhà lãnh đạo tối cao của người Shiite ở Iraq Ayatollah Ali al-Sistani chứng thực. Ông đặt hy vọng liên minh sẽ chiến thắng.
Trong một bài giảng hôm thứ Sáu, thực hiện bởi một trong những phụ tá của ông, vị giáo sĩ thừa nhận Iraq cần sự giúp đỡ của nước ngoài nhưng nói rằng Iraq không vì thế mà lệ thuộc vào cường quốc bên ngoài.
"Ngay cả khi Iraq đang cần sự giúp đỡ từ anh em và bạn bè của mình trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đen tối, việc duy trì chủ quyền và độc lập các quyết định của mình là điều quan trọng nhất", phát ngôn viên của Sistani Sheikh Abdul Mehdi Karbala'i nói.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.