56 học sinh nhập viện sau bữa ăn

56 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên, Lào Cai) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm được đưa tới trạm y tế, bệnh viện.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên (Lào Cai) thăm hỏi, động viên học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: H.Đ

Lãnh đạo huyện Bảo Yên (Lào Cai) thăm hỏi, động viên học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: H.Đ)

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên) vừa xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Theo Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Bảo Yên, khoảng 11h30 ngày 1/10/2020, nhà trường tổ chức bữa ăn trưa cho 151 học sinh ở bán trú.

Bữa ăn gồm 3 món: Thịt gà rang gừng, quả su su xào, canh bắp cải. Đến 17h cùng ngày, 21 học sinh có triệu trứng sốt, đau đầu, buồn nôn, đau bụng và đi phân lỏng. Nhà trường đã đưa các em tới trạm y tế khám và điều trị.

Đến 22h cùng ngày, 26 học sinh khác có biểu hiện tương tự được phụ huynh đưa vào trạm y tế khám và điều trị.

Tới 3h sáng 2/10/2020, 8 học sinh sốt cao được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên theo dõi và điều trị.

Tính đến 15h chiều 2/10/2020 có 56 học sinh có biểu hiện ngộ độc. Trong đó, 14 học sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên; 28 học sinh theo dõi tại Trạm y tế xã Vĩnh Yên; 14 học sinh sức khoẻ đã ổn định được cho về theo dõi tại nhà và nhà trường.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai các biện pháp đặc biệt, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện tập trung nguồn lực kịp thời điều trị cho các trường hợp nghi mắc ngộ độc thực phẩm. Cử bác sĩ hỗ trợ trạm y tế trong thời gian điều trị các trường hợp nằm tại trạm.

Trung tâm Y tế huyện phối hợp Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân sự cố an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trích Quỹ Bảo trợ trẻ em số tiền 12,9 triệu đồng để thăm hỏi, động viên các em học sinh.

Theo nongnghiep.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !