3 yếu tố khiến bất động sản Hồ Tây hấp dẫn giới đầu tư

Quy hoạch hạ tầng, vị trí thuận tiện và tiềm năng cho thuê hấp dẫn là những yếu tố khiến bất động sản hồ Tây luôn hấp dẫn giới đầu tư.

Từ trước đến nay, bất động sản khu vực hồ Tây vẫn luôn giữ được sức hút với người mua nhà cũng như giới đầu tư bởi hồ Tây được đánh giá là khu vực có tiềm năng sinh lời, giá trị bất động sản cao nhất Thủ đô.

Hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng

Theo chủ trương đến năm 2030, tầm nhìn 2050, khu phía Tây Hà Nội (bao gồm các quận Nâm Từ Liêm, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ,…) sẽ đón hàng loạt trụ sở bộ ban ngành, đại sứ quán và các văn phòng tổ chức phi chính phủ. Cùng với đó, chính phủ cũng đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng khi nâng cấp, mở rộng hàng loạt các tuyến giao thông huyết mạch. Đường Nguyễn Hoàng Tôn đang được mở rộng cùng với tuyến đường 60m nối 2 con đường huyết mạch Võ Chí Công – Phạm Văn Đồng tạo sự liên kết giúp giao thông khu vực trở nên thông suốt.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 2 có chiều dài 11,5 km từ Nam Thăng Long đến Trần Hưng Đạo sẽ giúp cư dân khu vực thuận tiện di chuyển vào khu phố cổ. Kinh nghiệm ở các thành phố có giá bất động sản cao nhất thế giới cho thấy những sản phẩm bất động sản nằm gần các tuyến đường sắt đô thị chắc chắn sẽ tăng giá theo thời gian.

Vị trí phong thủy

Khu vực hồ Tây chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển. Từ đây, người dân dễ dàng đi lại trên các trục đường lớn: Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng vừa thuận tiện di chuyển ra sân bay Nội Bài, khu công nghiệp Bắc Thăng Long hay khu phố cổ.

Bất động sản hồ Tây luôn hấp dẫn người mua để ở và khách đầu tư.

Với hơn 500 ha mặt nước tự nhiên, hồ Tây là khu vực yên tĩnh, nhiều cây xanh, mật độ xây dựng thấp và không khí trong lành, mát mẻ. Với tốc độ đô thị hóa và sự quá tải của khu vực nội đô, thì các dự án nhà ở gần hồ Tây được coi là lựa chọn lý tưởng.

Một trong những yếu tố giúp bất động sản hồ Tây nâng tầm giá trị đó chính là vị trí phong thuỷ mang ý nghĩa sự thịnh vượng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia phong thủy , nơi đây sở hữu long mạch, thế đất “long chầu hổ phục” của Thăng Long - Hà Nội, là nơi sinh khí ngưng tụ và có các yếu tố cát tường được xem là đẹp nhất Hà Nội.

Tiềm năng cho thuê

Với quy hoạch về hạ tầng cũng như địa thế đẹp đã khiến bất động sản hồ Tây hấp dẫn giới đầu tư. Một số chuyên gia bất động sản cho biết, lượng hấp thu của thị trường ở các dự án bất động sản và tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ  tại quận Tây Hồ luôn ở mức cao nhất Hà Nội. Quận Tây Hồ nơi luôn được xem là khu vực có tỷ suất lợi nhuận căn hộ cho thuê cao nhất lên tới 5,5%/năm.

Đặc biệt, bất động sản hồ Tây hấp dẫn khách nước ngoài được nhận định là do đây là nơi đặt trụ sở, văn phòng giao dịch của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, hình thành cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc. Theo thống kê, quận Tây Hồ hiện có 1.700 hộ cho người nước ngoài thuê nhà, lượng người nước ngoài lưu trú lâu dài trên địa bàn là hơn 4.000 người.

Cơ hội đầu tư sinh lời tại D’. El Dorado

Nhận thấy nhu cầu mua nhà để ở và để đầu tư cho thuê tại khu vực hồ Tây còn rất lớn, nhiều tập đoàn bất động sản đã triển khai xây dựng nhiều dự án tại đây. Trong đó, phải kể đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh với dự án D’. El Dorado, tiên phong phát triển loại hình căn hộ nhỏ gọn, hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như nhịp sống sôi động của các đô thị lớn.

D'. El Dorado tọa lạc trên khu vực có hạ tầng giao thông phát triển cùng tầm nhìn thoáng rộng hướng ra sông Hồng và hồ Tây.

D’. El Dorado tọa lạc ngay trung tâm quận Tây Hồ, tại giao điểm của đại lộ Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn với tầm nhìn bao quát không gian rộng lớn của hồ Tây và sông Hồng. Từ dự án dễ dàng kết nối tới trung tâm thành phố và thuận diện di chuyển ra sân bay Nội Bài. Dự án gồm 2 tòa căn hộ gồm 27 tầng nổi và 4 tầng hầm. Các căn hộ được thiết kế tinh tế, tiết kiệm diện tích tối đa trong không gian nhỏ nhưng vẫn tối ưu hóa công năng sử dụng, ngay cả căn hộ nhỏ nhất vẫn có ban công hoặc khe thoáng, tạo sự khoáng đạt cho không gian sống.

Tọa lạc tại vị trí “đắc địa” và được hưởng lợi từ hạ tầng khu vực, D’. El Dorado hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Những căn hộ nhỏ gọn, sang trọng sẽ tạo được dòng tiền ổn định và là kênh đầu tư sinh lời dài hạn. Đây là giải pháp tài chính dành riêng cho những nhà đầu tư không ưa mạo hiểm nhưng đem về lợi tức ổn định trong bối cảnh các kênh đầu tư khác tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chính sách bán hàng ưu đãi: 

Những khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được ngân hàng SHB hỗ trợ cho vay lên đến 65% GTCH với mức lãi suất 0%  trong 12 tháng (không muộn hơn ngày 30/09/2019) đối với D’. El Dorado I hoặc đến hết ngày 31/03/2020 đối với D’. El Dorado II.

Đồng thời, tại thời điểm hiện tại, đối với những khách hàng không có nhu cầu vay vốn, khi thanh toán sớm 95% GTCH, khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu 4% khi mua căn hộ D’. El Dorado I; 6,4% khi mua căn hộ D’. El Dorado II. 

Thêm vào đó, Chủ đầu tư cũng triển khai chương trình “Quà tặng giáng sinh chào đón năm mới” dành cho những khách hàng đặt cọc mua căn hộ trong tháng 12/2018 với gói nội thất trị giá từ 45 đến 200 triệu triệu đồng (đối với một số loại hình căn hộ).

Thông tin chi tiết liên hệ: Sàn giao dịch BĐS Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Danko Group - đơn vị phân phối độc quyền.
Hotline: 0886 5555 86 - 0901 636 222

PV
Từ khóa: dự án khu vực Hồ Tây D’. El Dorado

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.