3 thách thức lớn của giới lãnh đạo Trung Quốc
Ông Tập, cùng với tân Thủ tướng Lý Khắc Cường, đã thừa kế một nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao đem đến sự giàu có cho một nhóm người, tầng lớp trung lưu đang lên, và các công nhân di cư trở nên nghèo khó đi ngày càng trở nên giận dữ về số phận của mình.
Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn không phải là thách thức duy nhất mà quốc gia 1,3 tỷ dân này sắp đối mặt. Theo một số chuyên gia có 3 thách thức lớn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt.
![]() |
| Ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ đối mặt với 3 thách thức lớn trong nhiệm kỳ của mình. |
Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo
Hồi tháng 2, chính phủ Trung Quốc đã thông báo kế hoạch tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội lên 2% trong vòng 5 năm tới.
![]() |
| Trung Quốc sẽ phải giải quyết vấn đề khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng lớn hơn. |
Nhà kinh tế học Li Gan cho rằng con số đó không “thấm tháp” gì để làm giảm khoảng cách giàu nghèo và Trung Quốc cần phải hành động để đưa con số này tăng lên “ở mức lớn hơn rất nhiều”.
“Nếu chính phủ tạo ra một mạng lưới an sinh xã hội tốt hơn cho người dân của mình thì các công nhân Trung Quốc sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn trong việc tiết kiệm tiền để đề phòng rủi ro về sức khỏe, thất nghiệp và nghỉ hưu mà sẽ chuyển sang mua sắm hàng hóa và dịch vụ và thúc đẩy một nền kinh tế tiêu dùng hoàn thiện”, ông Li Gan nói.
![]() |
| Biểu đồ thể hiện tình trạng chênh lệnh giới tính ở Trung Quốc 1980-2020 (đơn vị trăm triệu người) . Màu đỏ thể hiện số nam giới, màu vàng thể hiện số nữ giới. Vào năm 2011, nam giới chiếm 51,9% dân số, nữ giới chiếm 48,1%. |
Vào những năm 1970, Trung Quốc đã kiềm chế tăng trưởng dân số bằng chính sách một con và chỉ để một số khu vực được đặc cách.
Theo nhà nghiên cứu Rob Brooks, kể từ đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã dẫn đến tình trạng chênh lệch giới tính và khiến hàng triệu nam giới đối mặt với nguy cơ không lấy được vợ.
“Sẽ không phải là quá nếu nói rằng Trung Quốc cần phải học tập Hàn Quốc gấp về việc nạo phá thai do phân biệt giới tính”, ông Brooks viết.
Đảm bảo an ninh lương thực, nước sạch và không khí![]() |
| Bản đồ thể hiện tình trạng khan hiếm nước ở Trung Quốc, màu xanh thể hiện mức độ thấp, vàng nhạt là mức độ trung bình, vàng đậm là mức độ cao và màu đỏ thể hiện mức độ rất cao. |
Theo tác giả Geoff Hiscock, đảm bảo an ninh lương thực, nước sạch và không khí cho 1,3 tỷ người là một trong những thách thức lớn nhất của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
“Bắc Kinh và vùng đông bắc Trung Quốc đã thiếu nước trầm trọng, chất lượng không khí ở những siêu đô thị ở sâu trong nội địa như Trùng Khánh và Thành Đô đã ô nhiễm đến mức đỉnh điểm còn đất nông nghiệp thì đang bị ô nhiễm bởi các hóa chất độc hại do hoạt động khai thác mỏ và công nghiệp, mưa axít đã phá hoại nhiều khu vực rộng lớn ở phía nam Trung Quốc, các bệnh truyền nhiễm đang là mối đe dọa lớn đối với đàn gia súc, gia cầm còn những nhà sản xuất thực phẩm vô lương tâm thì bán các mặt hàng bị ô nhiễm”, tác giả Hiscock viết.



