3 người tử vong tại thủy điện Plei Kần tang thương xóm nghèo, chủ đầu tư đổ lỗi tại nạn nhân

Vụ tai nạn thương tâm do sự cố đứt dây cáp thi công tại thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) vừa qua khiến người dân không khỏi bàng hoàng. 3 nạn nhân tử vong đều là những công nhân có hoàn cảnh hết sức đáng thương.

Hoàn cảnh bi đát

Sự việc đáng tiếc xảy ra tại công trình thủy điện Plei Kần (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) khiến 6 người thương vong gây chấn động dư luận. Các nạn nhân đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, có tuổi đời còn rất trẻ, là con em các gia đình đông con, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Tìm đến gia đình các nạn nhân xấu số, phóng viên không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến cuộc sống của bà con buôn làng còn nhiều vất vả, nay lại thêm không khí ảm đạm, tang thương bao trùm, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

{keywords}
Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm xóm nhỏ giữa đại ngàn.

Vì cuộc sống mưu sinh, họ phải tìm kiếm những công việc lao động vất vả, mong có thu nhập, vừa phụ giúp bố mẹ, chăm lo cho các em ăn học, vừa kiếm từng bữa ăn cho gia đình.

Mẹ của nạn nhân A Khái bùi ngùi nói: “Cứ nghĩ nó đi làm thuê cho họ, có tiền, có cơm ăn tôi mừng lắm. Con tôi có hiếu, biết bố mẹ già yếu không đủ sức lao động nên nó mới đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống, không ngờ lại ra nông nổi này”.

Không cầm nổi nước mắt vì nỗi đau như đứt từng khúc ruột, bố của A Triệu nức nở kể: “Giờ nó mất rồi, không biết cuộc sống của gia đình thế nào, nhà đông con, đất sản xuất ít ỏi, mất mùa và hạn hán triền miên”.

Trao đổi với PV về hoàn cảnh của các nạn nhân, bà Y Geo - Chủ tịch UBND xã Ia Chim chia sẻ: “Ia Chim là một trong những địa phương có tỉ lệ hộ nghèo nhiều nhất thành phố Kon Tum, gia đình các nạn nhân khó khăn, nhà của A Triệu có 7 anh em, A Khái 8 anh em. Vừa rồi bị mất mùa do hạn hán, không có nước để phục vụ trong trồng trọt, một vụ được 2 bao lúa thôi, không đủ ăn”.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty Tấn Phát-chủ đầu tư dự án thủy điện, đã đến nhà các nạn nhân quan tâm, động viên kịp thời, hỗ trợ chi phí mai táng theo phong tục địa phương và thỏa thuận với các gia đình về mức hỗ trợ thiệt hại trong vụ tai nạn thương tâm.

{keywords}
Gia đình lo mai táng cho nạn nhân A Khái.

"Báo cáo của công ty mới là thông tin một phía"

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Tấn Phát, khoảng thời gian từ 12h30 đến 13h00 ngày 25/5/2020, các công nhân đang trong quá trình di chuyển đến chỗ làm việc, một số công nhân đi lại trên mép bờ của cụm đầu mối do bất cẩn đã ngã từ trên cao xuống.

Trong lúc hoảng loạn, các công nhân đã lôi kéo nhau dẫn đến sự việc 6 người cùng rơi từ trên cao xuống nước. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các công nhân khác đang có mặt tại công trình đã nhanh chóng tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân. Vì sự va đập và ngạt nước nên 3 công nhân tử vong. Nguyên nhân là do sự bất cẩn của các công nhân, không liên quan đến việc thi công công trình thủy điện Plei Kần.

A Đục, 1 trong 3 nạn nhân may mắn sống sót kể lại giây phút kinh hoàng đó: “Tôi cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết đứt dây cáp xong tôi và mọi người rớt xuống nước, sau đó không biết gì luôn”.

Ông Châu Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho rằng: “Công ty báo cáo là mới thông tin một phía, Công an đang điều tra, phải chờ thông tin chính thống”.

Trưa ngày 29/5, trao đổi với PV, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương Kon Tum cho biết: “UBND tỉnh giao Công an tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định, hiện nay chưa có kết quả. Các sở ngành liên quan, đơn vị chủ đầu tư xử lý hậu quả theo đúng quy định pháp luật”.

Trước đó, như Infonet đưa tin, sự cố đứt dây cáp thủy điện Plei Kần (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) khiến 6 người thương vong. Trong đó, 3 nạn nhân tử vong thương tâm là A Triệu (27 tuổi), A Khái (25 tuổi), cùng trú tại làng Klâu Klah, xã Ia Chim (TP Kon Tum); A Hồng (23 tuổi) trú tại làng Đăk Văn 1, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, cùng tỉnh Kon Tum. 3 nạn nhân bị thương gồm A Thiêng (26 tuổi), A Đục (23 tuổi) cùng trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; A Xen (16 tuổi) trú tại  xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, Kon Tum.

Tai nạn 3 người chết tại thủy điện Plei Kần: Chủ đầu tư nói gì?

Tai nạn 3 người chết tại thủy điện Plei Kần: Chủ đầu tư nói gì?

Sau khi sự cố đứt dây cáp thi công thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) khiến 6 người thương vong, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ tai nạn thương tâm.

Bá Tứ

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !