3 lý do Pháp "bỏ" NATO để “nhờ” Nga diệt IS
![]() |
Tổng thống Pháp F.Hollande. |
Đáng chú ý, mặc dù không tận dụng điều 5 Hiến chương NATO nhưng Pháp lại tận dụng điều 42/7 của Hiệp ước Lison. Đây là điều khoản kêu gọi các nước EU đoàn kết trong trường hợp một nước thành viên EU bị tấn công.
Giới phân tích của Fiscal Times cho rằng, có 3 nguyên nhân khiến Tổng thống Pháp Hollande không muốn nhờ đến sự trợ giúp của NATO.
Thứ nhất, sau khi cam kết sẽ thực hiện các cuộc tấn công quyết liệt IS, Pháp đã tích cực cải thiện quan hệ với Tổng thống Nga Putin. Theo Fiscal Times, Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào các vị trí của IS tại Raqqa để hỗ trợ cho lực lượng không quân Pháp.
Thứ hai, Mỹ và Pháp đã sử dụng sức mạnh quân sự để tấn công vào vị trí của IS tại Syria nên việc tận đụng điều 5 của Hiến chương NATO không còn là điều cần thiết.
Thứ ba, Mỹ có thể sẽ chống lại việc thông qua nghị quyết mới của NATO về tình hình Syria nhưng khả năng này rất khó xảy ra.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác lại nhấn mạnh rằng Tổng thống Pháp Hollande không muốn liên kết với lực lượng NATO. Cụ thể, tờ The Telegraph cho rằng hành động này của Pháp đang thực sự là “bước đi” tách khỏi liên minh quân sự NATO. Trong khi đó, tờ NCBC của Mỹ lại cho rằng NATO sẽ không giúp Pháp vì sự có mặt của liên quân tại Syria sẽ đem đến “cái hại” nhiều hơn “Cái lợi”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.