3 lý do khiến Ukraine quyết “xù nợ” Nga

Ukraine đã tìm được 3 lý do để không trả Nga khoản nợ 3 tỷ USD mua trái phiếu phát hành ở châu Âu là do Nga "can thiệp quân sự" vào miền Đông nước này và "thôn tính" bán đảo Crimea.
3 lý do khiến Ukraine quyết “xù nợ” Nga - ảnh 1

Ukraine quyết "bùng nợ" Nga vì can thiệp nội bộ Ukraine.

Hãng tin Interfax dẫn tài liệu do Kiev soạn thảo gửi lên tòa án tối cao London cho biết.

Lý do thứ nhất, Kiev cho rằng quyết định phát hành trái phiếu tại châu Âu trị giá 3 tỷ USD năm 2013, mà Nga sau đó mua bằng tiền lấy từ Quỹ phúc lợi quốc gia (FNB) được xem là vi phạm luật pháp Ukraine.

Lý do thứ hai, được đề cập trong bộ tài liệu – gây áp lực lên Ukraine, khiến quốc gia này không thể trả nợ. Kiev cho rằng việc Nga sử dụng các biện pháp trừng phạt thương mại (trong năm 2014 và năm 2015, Nga đã cấm xuất/nhập khẩu một số mặt hàng từ Ukraine), khiến nước này gặp khó trong việc than toán nợ.

Lý do thứ ba - vi phạm các điều kiện phát hành trái phiếu. Ukraine cho rằng, theo hợp đồng, Nga không được gâp áp lực lên nước này trong việc trả nợ. Song, điều kiện này không được đáp ứng, do đó, vấn đề trả nợ Nga là không cần thiết.

Ngoài ra, đơn phản bác còn đề cập tới áp lực của Nga lên Ukraine trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định thương mại tự do (FTA) và việc Nga áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Ukraine.

Ví dụ, Cố vấn Tổng thống Nga, Sergei Glazyev đã gây áp lực với Ukraine tại hội nghị Yalta năm 2013. Bên cạnh đó, đơn phản bác cũng đưa ra các bằng chứng về sự xâm phạm của quân đội Nga tại bán Crimea, và sự hỗ trợ của Moscow cho dân quân tại khu vực miền Đông Ukraine.

Ukraine nợ Nga tiền mua trái phiếu châu Âu số tiền là 3 tỷ USD (cộng với lãi suất - 75 triệu USD). Thời hạn Ukraine cần phải thanh toán là ngày 31/12/2015.

Crimea và Sevastopol đã trở thành một phần của Nga theo các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra tháng 3/2014. Kiev và một số nước phương Tây đã từ chối công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, và áp đặt lệnh trừng phạt Nga. Moscow cho rằng sáp nhập bán đảo Crimea là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ hãng Lenta.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !