29 con tin Trung Quốc ở Sudan được về nhà

Sau những nỗ lực ngoại giao âm thầm của Bắc Kinh, nhóm công nhân Trung Quốc bị quân nổi dậy ở Sudan đã được trả tự do và bay tới Kenya.

29 con tin Trung Quốc ở Sudan được về nhà

Sudan: Giữ công dân Trung Quốc để bảo vệ không phải bắt giữ

29 con tin Trung Quốc ở Sudan được về nhà
Các công nhân đi máy bay của Hội chữ thập đỏ Quốc tế đến Kenya

Các công nhân xây dựng đã được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ Quốc tế vào hôm qua 07/02, sau 11 ngày bị lưu giữ.

Phía Sudan cho biết, một chiếc máy bay của Hội Chữ thập đỏ đã đưa họ đến Nairobi thủ đô Kenya, và đưa đến Đại sứ quán Trung Quốc.

Hãng tin BBC dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao al-Obeid Morawah cho biết, 29 công nhân Trung Quốc đã lên chuyến bay, tất cả sức khỏe đều rất tốt.

Chiếc máy bay của Hội Chữ thập đỏ đã cất cánh từ một đường băng nhỏ ở Kauda tại Nam Kordofan.

Trước đó, 29 công nhân xây dựng đã bị lưu giữ sau khi các phiến quân của Phong trào giải phóng nhân dân Sudan nhánh phía Bắc (SPLM-N) tấn công lán trại của họ hôm 28/01. Trong lán khi đó có tất cả 47 người. 18 người khác bỏ trốn, sau đó 17 người được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh.

Một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn của lực lượng SPLM-N, thi thể của người này đã được bàn giao cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Khartoum.

Phong trào giải phóng nhân dân Sudan nhánh phía Bắc đã chiến đấu với lực lượng chính phủ ở Nam Kordofan trong hơn sáu tháng.

Các phóng viên cho hay, Bắc Kinh là bên ủng hộ quan trọng của chính quyền Khartoum nhưng vụ bắt giữ này, vụ bắt giữ thứ ba liên quan đến công dân Trung Quốc kể từ năm 2004, đã khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng.

Trung Quốc là khách hàng mua nhiều dầu được sản xuất cả ở Sudan và Nam Sudan, và là một nhà cung cấp vũ khí lớn cho Khartoum.

Trung Quốc đang cố gắng để hòa giải tranh chấp giữa Nam Sudan và Sudan về dầu mỏ, sản phẩm phần lớn được sản xuất tại Nam Sudan, nhưng lại được vận chuyển qua các đường ống ở phía Bắc để xuất khẩu.

Các nhà lãnh đạo mới của Nam Sudan phủ nhận những các cáo buộc của Khartoum về việc họ chỉ đạo các hành động của SPLM-N.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !