256 trẻ em Syria bị tra tấn và giết hại dã man
256 trẻ em Syria bị tra tấn và giết hại dã man
Liên đoàn Ả rập chính thức cấm vận Syria
Liên Hợp Quốc lên án Syria
LHQ kêu gọi quốc tế cứu dân vô tội Syria
![]() |
Giáo sư Paulo Sergio Pinheiro, người đứng đầu Hội đồng điều tra các cáo buộc xâm phạm nhân quyền ở Syria, phát biểu ở Geneva ngày hôm qua, 28/11 – Nguồn: AP |
Một cựu binh sĩ quân đội cho biết anh đã quyết định đào ngũ sau khi chứng kiến một sĩ quan bắn chết cô bé Latakia 2 tuổi và tuyên bố ông ta giết bé để bé không thể lớn lên và trở thành một người biểu tình.
Kết quả của cuộc điều tra này đã làm góp phần cho sức ép ngày càng tăng lên đối với Tổng thống Bashar Assad, sau khi Liên đoàn Ả Rập thông qua các lệnh cấm vận để buộc chính quyền ông ta phải ngừng các hoạt động bạo lực.
Báo cáo của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết 256 trẻ em đã bị các lực lượng của chính phủ giết hại từ giữa tháng Ba đến đầu tháng Mười một, một số em còn bị tra tấn đến chết.
“Trẻ em và người lớn bị tra tấn giống như nhau. Một vụ việc được hàng trăm nhân chứng xác nhận là các em trai bị tra tấn tình dục tại nơi giam giữ và ngay trước mặt người lớn.”
Hội đồng cho biết các lực lượng của chính phủ được ra lệnh “bắn chết” đám đông người biểu tình. Một số binh lính “đã bắn vào người biểu tình không có vũ trang mà không có chọn lọc,” còn những tay bắn tỉa khác thì ngắm bắn vào thân trên hoặc đầu người biểu tình.
Trong danh sách các tội ác của lực lượng quân đội Syria có các tội “giết người, tra tấn, hãm hiếp và các hành vi xâm phạm tình dục khác,” chủ tịch hội đồng, một giáo sư Brazil, Paulo Sergio Pinheiro nói. “Chúng tôi có những bằng chứng rất chắc chắn”.
Theo Liên Hợp Quốc, có ít nhất 3.500 dân thường đã thiệt mạng ở Syria kể từ tháng Ba – đây là sự đáp trả đẫm máu nhất chống lại người biểu tình trong làn sóng nổi dậy Mùa Xuân Ả rập ở Trung Đông. Con số người chết ở Ai Cập, Tunisia, và Yemen là hàng trăm. Con số thương vong trong cuộc chiến ở Libya hiện chưa xác định được và có thể cao hơn Syria nhưng đó là vì Libya đã bước vào cuộc nội chiến.
Lê Dung
