20 năm qua Mỹ đã 'ném' đi bao nhiêu tiền cho các dự án vũ khí thất bại?
Trực thăng tàng hình RAH-66 Comanche là một thất bại của quân đội Mỹ |
Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 1997 tới tháng 10 năm nay, Washington đã đầu tư khoảng 58 tỷ USD cho các công nghệ vũ khí mà họ sẽ không bao giờ nhận được: từ hệ thống chiến đấu tương lai (FCS) cho tới trực thăng tàng hình RAH-66 Comanche.
FCS (trị giá 20 tỷ USD) và Comanche (trị giá 9,8 tỷ USD) chỉ là 2 trong số 23 chương trình vũ khí bị hủy bỏ trước khi kịp hoàn thành. Cùng với 2 dự án khác, chúng chiếm tới hơn 50% “chi phí chìm” của quân đội Mỹ - báo cáo cho hay.
Tài liệu này cũng lưu ý về chi phí cho mỗi chương trình bị hủy bỏ, dự án đã được triển khai tới giai đoạn nào trước khi kết thúc, và có bất cứ công nghệ nào được sử dụng cho các chương trình mới hay không.
Ví dụ như, mặc dù chương trình FCS đã bị hủy bỏ, một số phần của nó - bao gồm nhiều phương tiện mặt đất có người lái và các hệ thống đạn thông minh (MIS) - đã được sử dụng trong chương trình hiện đại hóa tổ đội chiến đấu cấp Lữ đoàn (ABCTMP).
Gần như toàn bộ các chương trình nói trên đều bị chấm dứt trước khi sử dụng hết chi phí được cấp trong ngân sách, nhưng có 8 chương trình đã tiêu tốn hết số tiền được phân bổ trước khi bị Lầu Năm Góc hủy bỏ.
Mô phỏng tàu tuần dương thế hệ mới CG (X), dự án đã bị hủy bỏ hồi đầu năm |
Hồi năm 2011, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ, một cơ quan giám sát của quốc hội nước này, đã tiến hành kiểm toán hoạt động chi tiêu của Lầu Năm Góc và phát hiện ra cơ quan này đã lãng phí tới 70 tỷ USD.
Theo một bài báo trên tờ New York Times khi đó, các kiểm toán viên cho biết: phần lớn bội chi ngân sách là do Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt tay xây dựng hệ thống vũ khí trước khi kiểm tra đầy đủ về mặt thiết kế.
Trong bối cảnh Lầu Năm Góc liên tục lãng phí ngân sách, hồi tháng 3, Không quân Mỹ đã ký hợp đồng trang bị hệ thống máy tính biết nhận thức Watson của hãng IBM. Hiện, 2 nhà thầu đang nỗ lực tạo ra các chương trình giúp Watson nắm rõ Quy chế mua sắm liên bang (dày 1.897 trang), nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp tiềm năng định giá chính xác hơn cho các hợp đồng quân sự. Theo kế hoạch, dự án này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018.
Mặt khác, Lầu Năm Góc cũng đã tìm cách tránh lãng phí chi tiêu thông qua chương trình mua sắm mới được cập nhật lần gần đây nhất vào tháng 4/2015, có tên gọi “Better Buy Power 3.0”.
Chương trình mới được thiết kể để “chú trọng hơn vào việc đổi mới, công nghệ xuất sắc và chất lượng các sản phẩm” – ông Kendall nhấn mạnh. Nó sẽ thúc đẩy các công ty thực hiện dự án quân sự một cách hợp lý hơn về kinh phí, thời gian và nhân lực. Đồng thời, nó cũng sẽ thưởng cho các nhà thầu quản lý chi phí thành công, yêu cầu họ loại bỏ các quy trình không hiệu quả hoặc quan liêu không cần thiết.