18 thủy thủ trong vụ nổ tầu ngầm Ấn Độ có thể đã thiệt mạng
Có ít nhất 18 thủy thủ đã ở trên tàu khi vụ việc xảy ra và Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony cho biết đã xác định được chắc chắn có thủy thủ bị thiệt mạng.
Ảnh hiện trường vụ nổ. |
Theo thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng: "Một vụ nổ đã gây một đám cháy lớn trên tàu INS Sindhurakshak, một tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ, trong đêm ngày 14/8/2013. Đội chữa cháy của bãi đóng tàu Mumbai Naval Dockyard cũng như Lực lượng cứu hỏa Mumbai đã ngay lập tức được điều động để cứu nạn”.
Các thợ lặn hải quân cũng đã được huy động để tìm kiếm người sống sót.
Vụ nổ trên được cho là một trong những sự cố tồi tệ nhất của hải quân Ấn Độ, gợi lại ký ức về vụ nổ tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga, khiến nó bị chìm xuống đáy biển Barents năm 2000, giết chết tất cả 118 thành viên thủy thủ đoàn.
INS Sindhurakshak thuộc lớp Kilo chạy điện và diesel được đóng tại nhà máy đóng tàu lâu năm nhất của Nga là Admiraltei Verfi vào năm 1995 theo đơn đặt hàng của Hải quân Ấn Độ và mới được nâng cấp.
Nguồn hải quân cho biết vụ nổ xảy ra ở phần phía trước của tàu, nơi đặt ngư lôi.
Sau vụ nổ, chiếc tàu này đã bị chìm và chỉ còn một phần nhỏ nổi trên mặt nước.
Trong vài năm qua, cũng đã xảy ra một số sự cố đối với các tàu hải quân Ấn Độ. Năm 2008, một tàu thuộc lớp Kilo, INS Sindhugosh đã va chạm với một tàu buôn khi đang tiến hành tập trận. Năm 2011, một tàu chiến INS Vindhyagiri cũng đã bị cháy khi va chạm với một tàu buôn gần cảng Mumbai.
Trong khi đó, nguồn tin hải quân cho biết, Hải quân Ấn Độ và Nga sẽ rất khó có thể phục hồi lại INS Sindhurakshak sau vụ nổ này.