1.500 người thiệt mạng vì lũ quét ở Philippines
1.500 người thiệt mạng vì lũ quét ở Philippines
>>Thi thể nạn nhân bão lũ Philippines trôi nổi trên biển
>>Hình ảnh Philippines chống chọi với thảm họa
>>Bão lớn gây lũ quét, 440 người Philippines chết khi đang ngủ
![]() |
Nạn nhân bão lũ lội qua một con sông, sau khi nhận hàng cứu trợ cho dịp Giáng sinh hôm 25/12. |
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines vừa cập nhật con số mới nhất là 891 người chết ở thành phố Cagayan de Oro và 451 người chết ở thành phố Iligan lân cận. Số người chết còn lại nằm rải rác ở các tỉnh khác. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng vì bão lũ ngày 17/12 vẫn chưa được xác nhận danh tính.
Theo Benito Ramos, người đứng đầu cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, việc tìm kiếm thi thể người gặp nạn sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Ông này cho biết nhiều thi thể đang phân hủy vừa được vớt lên khi đang trôi nổi trên biển, tại khu vực cách xa đất liền khoảng 100km. Một trong những xác chết vừa được tìm thấy là một bé gái không đầu bị nước lũ cuốn trôi ra biển. Cô bé này nằm trong số 13 thi thể được một đội thợ lặn của Hải quân Philippines vớt lên.
Thợ lặn của Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển lúc đầu được cử đến để tìm kiếm thêm những thi thể, được cho là bị các thanh gỗ đè dưới nước nằm rải rác ngoài biển và dọc theo bờ sông. Tuy nhiên, ông Ramos cho biết hoạt động này vừa bị hủy vì nước quá đục. “Các thợ lặn không thể hoạt động được khi họ không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì”, ông Ramos nói.
Hiện chưa rõ có bao nhiên người vẫn đang mất tích. Dịp Giáng sinh vừa qua, hơn 60.000 người vô gia cư từ những ngôi làng bị mưa bão tàn phá đã phải qua đêm ở các ngôi trường và phòng tập thể dục chật ních người. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc vừa khởi động một chương trình cứu trợ khẩn cấp để quyên góp 28 triệu USD, nhằm giúp hơn nửa dân số ở thành phố Cagayan de Oro và Iligan, trên đảo Mindanao di dời đến nơi ở mới. Hôm nay, mưa tiếp tục rơi khiến việc sơ tán gần 2.000 người đến khu vực khác trên đảo Mindanao gặp nhiều khó khăn.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra về thảm họa vừa xảy ra. Hồi tháng 2, ông Aquino từng ban bố lệnh cấm đốn gỗ, do trước đó đã xảy ra một trận lũ gây chết người mà các chuyên gia nhận định nguyên nhân một phần là do nạn phá rừng và xói mòn đất. Lực lượng phiến quân ở miền Nam cũng vừa đe dọa sẽ trừng phạt các công ty đa quốc gia, mà họ đổ lỗi cho việc phá hủy môi trường gây ra trận lũ.
Các chuyên gia cho biết, một yếu tố quan trọng gây ra số người chết nhiều như vậy là do người dân định cư trái phép dọc theo con sông Cagayan. Hàng nghìn người đã sống trong những căn nhà lụp xụp trên bờ sông và các hòn đảo mà con sông trực tiếp chảy qua.
Bình An