14 tàu Trung Quốc vẫn "giỡn mặt" Philippines ở bãi san hô
14 tàu Trung Quốc vẫn "giỡn mặt" Philippines ở bãi san hô
Theo tin từ hãng thông tấn AFP, chỉ có tàu tuần tra biển CMS 3008 và BRP Esda II của Cục Thủy sản và Tài nguyên nước cùng tàu tìm kiếm và cứu hộ BRP Esda II của Lực lượng bảo vệ bờ biển (SARV) 002 đại diện cho chủ quyền của Philippines tại khu vực này, được biết tới với tên quốc tế Scarborough Shoal.
Đường lưỡi bò phi lý và ngang ngược của Trung Quốc đang gây phẫn nộ cho các nước trong khu vực biển Đông. (Ảnh: AFP) |
Vào đêm thứ 2 (30/4), 2 thuyền này đã phát hiện 14 thuyền Trung Quốc trong khu vực. Các tàu lớn lần lượt là tàu hải giám Trung Quốc 71, 75, 81 và tàu Thực thi Luật đánh bắt cá (FLEC 310) đều là những con thuyền được trang bị mạnh nhất và tối tân của Trung Quốc. Bộ chỉ huy quân sự Bắc Luzon (Nolcom) cho biết 7 tàu đánh cá và 3 thuyền nhỏ hơn vẫn đang “lai vãng trong khu vực đảo Hoàng Nham tính tới thời điểm 8 giờ tối ngày 1/5”.
Trung tướng Anthony Alcantara – người đứng đầu Nolcom – ra lệnh phải liên tục theo dõi tình hình. Thuyền trưởng Aurelio Kigis – người phát ngôn cho Trung tướng nhấn mạnh trách nhiệm của bộ chỉ huy là “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc”.
Philippines vẫn chưa có hành động nào dù đây đã là tuần thứ 4 phải đối mặt với việc bị Trung Quốc không tôn trọng chủ quyền với đảo Hải Nham theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS). Ngày 28/4 mới đây, FLEC 310 đã quấy nhiễu Esda II và BRP Pampanga – một tàu khác của lượng lượng bảo vệ bờ biển SARV 003 vốn là những tàu nhỏ hơn.
Theo Bộ ngoại giao Philippines, tàu FLEC 310 đã tăng tốc sau khi tiếp cận 2 tàu Philippines ở khoảng cách 20 hải lí, tạo ra những con sóng cao tới 2m.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines bắt đầu từ ngày 10/4 khi 2 tàu hải giám Trung Quốc chặn Hải quân Philippines điều tra sinh vật biển bất hợp pháp từ 8 thuyền đánh cá Trung Quốc.
Du Lam