128 quốc gia phản đối ông Trump, ủng hộ Liên Hợp Quốc về Jerusalem
Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ cắt đứt viện trợ tài chính cho bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu ủng hộ Liên Hợp Quốc. Tổng cộng đã có 128 nước bỏ phiếu thuận nghị quyết của Liên Hợp Quốc, 9 nước bỏ phiếu chống và 35 quốc gia bỏ phiếu trắng. 21 nước còn lại không bỏ phiếu.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã phát biểu về quyết định Jerusalem trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu lấy ý kiến. |
Lời đe dọa của ông Trump dường như đã có tác động không nhỏ khi số quốc gia bác bỏ nghị quyết Liên Hợp Quốc nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, Washington vẫn đang bị cô lập ở Liên Hợp Quốc khi nhiều đồng minh Châu Âu và Ả Rập đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên. Một số đất nước như Ai Cập, Jordan và Iraq, những nước ủng hộ nghị quyết Liên Hợp Quốc, là những quốc gia được Mỹ viện trợ quân sự hoặc tài chính.
Một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gọi kết quả cuộc bỏ phiếu này là “thắng lợi của Palestine”, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng phản đối.
Trước đó, ông Trump đã từ bỏ chính sách đối ngoại ở Trung Đông mà Mỹ áp dụng trong nhiều thập kỷ khi tuyên bố công nhận Jerusalem, nơi được coi là thánh địa của người Do Thái cùng những người theo đạo Hồi và đạo Thiên Chúa, là thủ đô Israel và sẽ di dời đại sứ quán về thành phố này.
“Hoa Kỳ sẽ ghi nhớ ngày này, ngày mà chúng tôi bị chỉ mặt gạch tên để hứng chịu tấn công từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ vì đã thực hiện quyền của một quốc gia có chủ quyền”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phát biểu trước 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.
“Chúng tôi sẽ nhớ ngày này khi chúng tôi được kêu gọi để cống hiến cho Liên Hợp Quốc cũng như khi nhiều quốc gia khác yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi để thỏa mãn lợi ích của mình”, bà nói thêm.
Tình trạng của Jerusalem là một trong những chướng ngại vật lớn nhất trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Cộng đồng quốc tế hiện nay không công nhận Israel có chủ quyền đối với toàn bộ thành phố.
Ông Netanyahu đã gọi nghị định Liên Hợp Quốc là “phi lý”. “Jerusalem là thủ đô của chúng tôi, đó là điều không bao giờ thay đổi được. Tôi hoan nghênh những quốc gia đã từ chối không tham gia vào trò hề kỳ quặc này”, ông phát biểu trong một đoạn phim đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình.
Israel chiếm được Đông Jerusalem trong một cuộc chiến diễn ra vào năm 1967, nơi mà Palestine muốn coi là thủ đô khi họ tuyên bố quốc khánh trong tương lai.
Trong số các nước bỏ phiếu trắng có cả Australia, Canada, Mexico, Argentina, Colombia, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Philippines, Rwanda, Uganda và Nam Sudan. Cùng với các quốc gia này, Guatemala, Honduras, Quần đảo Marshall, Micronesia, Palau, Nauru và Togo cũng có cùng ý kiến. Đây là những quốc gia đã được Mỹ viện trợ tài chính ở các mức độ khác nhau.
Cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được tổ chức theo yêu cầu của các nước Ả Rập sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết phản đối quyết định của Mỹ vào đầu tuần này trước Hội đồng Bảo an. 14 thành viên còn lại đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên.
Nội dung của nghị quyết nói rằng “bất cứ quyết định và hành động nào có mục đích thay đổi tình trạng và thành phần dân số của Thánh địa Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý và phải bị hủy bỏ”.
Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre phát biểu rằng: “Nghị định Liên Hợp Quốc được thực thi ngày hôm này một lần nữa cho thấy hiệu lực của luật pháp quốc tế đối với Jerusalem”. Pháp là một trong những nước bỏ phiếu thuận.
Nghị quyết của Liên Hợp Quốc được thực hiện một năm sau khi Hội đồng Bảo an áp dụng một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu dân cư tại Palestine.