11 hành động bị ghét nhất trên Facebook

Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh. Tuy nhiên, khi tham gia mạng xã hội này bạn có thể vô tình hoặc cố ý có những hành vi bị chính bạn bè của mình ghét bỏ và ngán ngẩm.

1. “Tag” (gắn) ảnh bừa bãi

Hãy dừng “tag” bạn bè vào những bức ảnh mà họ không hề có liên quan. Nhiều người thường sử dụng cách này để phổ biến bức ảnh đến với nhiều người hơn, chủ yếu là nhằm mục đích kinh doanh. 

Tuy nhiên, cũng có những người cố “tag” nhiều người nhất có thể chỉ để câu ‘like’ và khoe ảnh. Người bị tag sẽ cảm thấy rất khó chịu khi bị “tag” vào những bức ảnh chẳng hề liên quan và bạn bè của họ đều nhìn thấy những bức ảnh không liên quan đó.

11 hành động bị ghét nhất trên Facebook - ảnh 1

Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh.

2. Đăng và trao đổi nội dung giống nhau trên nhiều mạng xã hội

Chúng ta thường có thói quen đăng tải những nội dung giống nhau trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Google+ nhưng ít nhất bạn cũng đừng để các nội dung đó tự động gửi sang một mạng xã hội khác. Bạn bè của bạn sẽ nghĩ rằng bạn muốn gây sự chú ý dù chẳng có gì đáng để nói.

3. Tự ‘like’ (thích) bài viết, ảnh của chính mình

Bạn chia sẻ lên Facebook một bức ảnh đẹp. Điều đó rất tuyệt. Nhưng nếu bạn tự “like” bức ảnh thì sẽ có chút buồn cười bởi bạn thích thì mới đăng bức ảnh đó lên rồi. Nhiều người sẽ nghĩ rằng mục đích của bạn là để nó xuất hiện lại trên “New feeds” (bảng tin) của họ để gây sự chú ý. 

4. Mời tham gia “page” (trang) mới lập

11 hành động bị ghét nhất trên Facebook - ảnh 2

(Ảnh minh họa)

Dù bạn tạo ra một “page” mới để kinh doanh, nhưng hãy dừng mời bạn bè “like” mà thay vào đó là chăm sóc “page” thật tốt. Bạn hãy đăng những nội dung thú vị, chia sẻ nó trên tài khoản của mình để bạn bè có thể nhìn thấy và tự quyết định xem có nên “like” trang đó hay không.

Nếu tiếp tục mời bạn bè “like” một trang còn mới nguyên và chẳng có gì thú vị thì họ sẽ cảm thấy chẳng có gì thoải mái và có thể còn ghét luôn cả bạn đấy.

5. Mời dùng  “app” (ứng dụng)

Nếu bạn thường xuyên chơi game trên Facebook, dù có thích nó đến mấy thì bạn cũng đừng bao giờ gửi lời mời tới bạn bè của mình. Họ sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức.

6. Gợi ý kết bạn

Nhiều người sẽ cảm thấy mất thời gian khi nhận được những gợi ý kết bạn bởi họ thường không quen biết gì với người được gợi ý. Nếu thấy giữa những người bạn trên Facebook không có nhiều điểm liên quan thì đừng nên gợi ý họ kết bạn.

11 hành động bị ghét nhất trên Facebook - ảnh 3

7. Thêm bạn bè vào các “group” (nhóm)

Đây là một trong những hành vi gây bực bội nhất trên Facebook. Người dùng tự nhiên bị vào một nhóm nào đó mà họ không hề biết hoặc không hề quan tâm. Bỗng nhiên bị vào một nhóm mà không hề được hỏi ý kiến. Nếu bạn làm như vậy với bạn của mình trên Facebook, bạn chắc chắn sẽ bị ghét.

8. Nhắn tin hàng loạt

Hãy dừng gửi hàng loạt tin nhắn tới nhiều người một lúc để xin “like” hoặc xin sự ủng hộ nào đó. Ví dụ như “hãy like trang của tôi” hay “hãy bình chọn cho tôi”. Gửi tin nhắn tới từng người sẽ có hiệu quả và khiến họ thông cảm hơn.

9. Mời hàng loạt bạn bè tham dự một sự kiện

Dù bạn có cho rằng một sự kiện nào đó rất thú vị nhưng cũng không nên gửi tin nhắn hàng loạt để mời tất cả mọi người, kể cả những người bạn không mấy thân thiết. Làm như vậy họ sẽ coi bạn như những người chuyên gửi tin nhắn rác vậy.

10. “Poke” (chọc)

Rất nhiều người khó chịu với chức năng “poke” (chọc) vì chẳng ai thích thỉnh thoảng bị ai đó “poke”. Vì vậy, tốt nhất không nên sử dụng chức năng này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Social Media Today, một cộng đồng độc lập của những chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng (PR), quảng cáo, tiếp thị có sự quan tâm lớn đối với mạng xã hội.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !