108 “siêu tiêm kích” F-35 của Mỹ chưa dùng đã bị vứt bỏ

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét chính sách mới đối với các phi cơ tiêm kích F-35 khi dự kiến sẽ có hơn 100 chiếc bị ngừng sử dụng vĩnh viện thay vì nâng cấp với các phần mềm mới.

Trong số 1.763 phi cơ F-35 sẽ được đưa vào sử dụng, 108 chiếc sẽ cần phải nâng cấp phần mềm từ phiên bản Block 2B lên thành Block 3F. Quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như ngân sách bởi sẽ có 150 điểm cần phải thay đổi để máy bay có thể chiến đấu hiệu quả.

Hiện tại, Không quân Mỹ đang tiến hành một quá trình phân tích để xác định xem, trong việc từ bỏ 108 phi cơ này hoặc tiếp tục nâng cấp, lựa chọn nào là phù hợp với ngân sách của họ hơn.

"Siêu tiêm kích" F-35 của Mỹ.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành phân tích đánh giá chi phí nâng cấp các máy bay hiện có. Đây không phải là vấn đề đáng bận tâm”, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng David Goldfein cho biết. “Chúng tôi đã từng làm điều này với F-16, chúng tôi cũng đã làm vậy với F-15 và F-22. Đơn giản là đã lâu rồi việc này không được thực hiện”.

Trước đây trong quá trình đánh giá F-22, đã có đến 30 máy bay loại này bị ngừng tham chiến vĩnh viễn khi quá trình nâng cấp diễn ra và được dùng cho mục đích huấn luyện. Hiện nay, không chỉ có Không quân Mỹ mà còn cả Lực lượng Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ cũng sử dụng máy bay F-35, và ông Goldfein cho biết ông sẽ thảo luận về việc nâng cấp các phi cơ của hai lực lượng trên.

Đạo luật Cấp Thẩm quyền Quốc phòng mới nhất của Mỹ đã kêu gọi chính phủ mua về 440 phi cơ F-35, dự kiến sẽ có giá trị từ 35 đến 40 tỉ USD. Tuy nhiên Lầu Năm Góc cho biết, tổng chi phí của chương trình F-35 vẫn tiếp tục tăng lên.

Phi cơ F-35 từ lâu đã gây ra nhiều tranh cãi do giá thành cao cùng rất nhiều những vấn đề thiết kế, trong đó lỗi của ghế thoát hiểm trong máy bay. F-35 đắt đến mức hãng sản xuất Lockheed Martin được cung cấp 200 triệu USD để tìm cách giảm chi phí của máy bay.

Nhiều người đã từng cho rằng F-35 quá đắt đỏ và rất khó để có thể nâng cấp liên tục. Một báo cáo của Lầu Năm Góc được công bố năm 2015 nói rằng “các lực lượng của Quân đội Mỹ sẽ không đủ ngân sách để cải thiện các bộ phận của máy bay trong bối cảnh chương trình tiếp tục gia tăng số lượng máy bay khi ngân sách quốc phòng đang eo hẹp. Điều này có thể khiến phi cơ này có những giới hạn đáng kể trong chiến đấu trong nhiều năm tới”.

Sau một phần tử thế kỷ phát triển, F-35 vẫn chưa được đưa vào sử dụng và tham gia chiến đấu. Máy bay này dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2018.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !