10 năm nữa chiến đấu cơ Mỹ không thể vượt qua hệ thống phòng không Nga
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga |
Tờ "Quan điểm" Nga mới đây đưa tin, Phó Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Paul Selva nhận định, việc hệ thống máy bay ném bom chiến lược Hoa Kỳ không thể vượt qua được hệ thống phòng không Nga trong 10 năm nữa, đã đặt ra nhu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa nhanh chóng hệ thống này.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông Selva cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ vốn đã được phát triển từ hơn nửa thế kỷ trước, còn tên lửa hành trình và bom của nước này thì đã được sản xuất từ những năm 1970.
Trả lời phỏng vấn trên tờ Quan điểm, tướng Selva tiết lộ, nói chung hiện nay các hệ thống này vẫn đang trong điều kiện sẵn sàng chiến đấu, nhưng 10 năm nữa chúng không thể vượt qua được hệ thống phòng không của Nga, bởi thế "nhu cầu cấp thiết trước mắt là phải thay thế chúng".
Ông này cũng cho biết, quân đội Mỹ dự tính trước Nga sẽ không mặn mà tuân thủ Hiệp ước cắt giảm Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Vị tướng Mỹ cũng lưu ý, qua việc triển khai hệ thống tên lửa nhằm đe dọa NATO, Nga đã vi phạm "tinh thần và định hướng" của hiệp ước INF. Ông cho rằng, Nga sẽ không chịu "tuân thủ thỏa thuận", do đó Washington cần phải "tìm đòn bẩy".
Cũng cần nhắc lại rằng, Moscow trước đó tuyên bố chính Mỹ mới là bên châm ngòi để phá hủy hiệp ước INF. Quân đội Nga cho rằng, việc phân bố hệ thống phòng thủ tên lửa Mk-41 và tổ hợp tên lửa mặt đất Aegis Ashore của Mỹ tại Đông Âu chính là một sự vi phạm thỏa thuận quân sự không thể chối cãi.
Hệ thống bệ phóng và phòng thủ tên lửa hiện đã được Mỹ triển khai ở Romania và dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai ở Ba Lan trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với hiệp ước START-III (hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược), ông cho rằng việc thực hiện hiệp ước này chỉ "mang lại lợi ích cho phía Nga". Ông Trump cũng cho biết dự định sẽ tổ chức cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, trong đó sẽ đề cập đến các vấn đề của Hiệp ước INF.