10 em bé “thập tử nhất sinh” được cứu sống nhờ “báo động đỏ”

Chỉ trong 5-10 phút, tính mạng của bệnh nhi được cứu sống nhờ sự huy động của nhiều bác sĩ từ nhiều bộ phận cùng lúc.
10 em bé “thập tử nhất sinh” được cứu sống nhờ “báo động đỏ” - ảnh 1

Bé Dương Minh Phát, bé trai bị đâm thấu sọ hồi phục kỳ diệu nhờ quy trình báo động đỏ

Ngày 8/1, Sở Y tế TPHCM đã tổng kết hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện năm 2015, trong đó đánh giá cao hệ thống phản ứng nhanh trong cấp cứu người bệnh mà quy trình “báo động đỏ” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 là mô hình mẫu.

Tính từ năm 2008 (năm triển khai), quy trình báo động đỏ đã cứu sống được 10 em bé “thập tử nhất sinh” trong đó có những em bé đã "nổi tiếng", được dư luận quan tâm trong thời gian qua như  bé Dương Minh Phát  -  bé sơ sinh 11 ngày tuổi bị dao đâm thấu sọ, bé Nguyễn Quốc Huy - bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ...

Trường hợp đầu tiên được cứu sống nhờ quy trình báo động đỏ là bé L.T.P (2 tuổi, ngụ ở Q.5, TPHCM). Bé nhập viện trong tình trạng lơ mơ, môi tím tái, thở nông. Bụng được băng kín, máu ướt thấm gạc, mất máu rất nhiều. Các bác sĩ cho biết, trên người cháu có hàng chục vết dao đâm gây tràn máu màng phổi, lòi ruột non ra ngoài, thủng dạ dày, đứt thành đại tràng ngang. Người nhà cho biết, trước khi nhập viện 1 giờ, cháu bị người hàng xóm đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và 2 tay.

Các bác sĩ cấp cứu đã nhanh chóng ấn chuông, phát đi tín hiệu báo động đỏ. Chưa đầy 25 phút sau, bác sĩ các khoa Ngoại, gây mê hồi sức, ngân hàng máu…đã hội tụ tại phòng mổ của Bệnh viện để phẫu thuật cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ thành công tốt đẹp. Em bé được cứu sống và 2 tuần sau xuất viện.

Mới đây nhất là một ca “báo động đỏ liên viện” đáng nhớ của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Quận Thủ Đức TPHCM. Bệnh nhân là bé N.T.P.N (10 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Quận Thủ Đức ngày 20/10/2015 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và đa thương. Bé bị vỡ lách độ IV, rách cơ hoành, rách động mạch vùng chậu, đứt hoàn toàn cơ thắt lưng chậu trái, dập thận trái và tràn máu màng phổi. Do tình trạng bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức đã quyết định không chuyển bé lên bệnh viện tuyến trên mà phát đi báo động đỏ, nhờ sự giúp sức của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 có mặt, đồng hành cùng các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức, thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp. Ca mổ kéo dài 4 giờ đồng hồ đã thành công. Em bé được cứu sống và hiện tại, sức khỏe đã ổn định.

Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, để thực hiện được quy trình phản ứng “siêu khẩn cấp” này, các bác sĩ đã phải vượt qua khá nhiều rào cản tư tưởng. Đó là lòng tự ái của bác sĩ khi nhấn nút báo động đỏ - “tại sao lại phải gọi bác sĩ khác” hay tâm lý sợ những lời chê trách: “tại sao để bệnh nhân nặng quá”…Tuy nhiên, đặt tính mạng người bệnh lên hàng đầu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã đưa ra biện pháp khắc phục bằng sự trao quyền cho nhân viên y tế và xây dựng quy trình phối hợp, làm việc nhóm…

Bác sĩ Minh chia sẻ, quy trình báo động đỏ có thể được áp dụng ở mọi cơ sở y tế, tùy thuộc vào nguồn lực tại chỗ của cơ sở đó, mục tiêu cao nhất là giữ được tính mạng cho bệnh nhân. Quy trình này nếu được áp dụng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện xa trung ương thì càng tốt bởi bệnh nhân được cấp cứu tại chỗ bao giờ cũng có tác dụng nhiều hơn là chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tận dụng được từng giây khắc vàng trong cấp cứu.

An Nhiên

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !