10 “cao kiến” đánh bại IS mà không cần tới máy bay ném bom
Thế nhưng, hầu hết các nhà phân tích đều đồng tình rằng nếu chỉ bằng cách không kích sẽ là không đủ để đánh bại IS. Dưới đây là 10 “cao kiến” có thể giúp tiêu diệt lực lượng phiến quân mà không cần trông đợi vào các máy bay ném bom của Nga hay liên quân do Mỹ đứng đầu.
Thứ nhất, đó là hỗ trợ lực lượng binh lính người Kurd và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng ném bom họ. Được miêu tả là “lực lượng mặt đất chống IS hiệu quả nhất”, Đơn vị Bảo vệ người dân (YPG) người Kurd ở Syria thường xuyên giành được chiến thắng trong các cuộc chiến với nhóm phiến quân. Song, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lại tiến hành ném bom người Kurd ở nước này cũng như ở Iraq và coi họ là một tổ chức khủng bố.
Lực lượng người Kurd tấn công IS khá hiệu quả. |
Thứ hai, vẽ lại biên giới Trung Đông. Kết hợp với việc hỗ trợ các lực lượng mặt đất ở Iraq và Syria, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đã gợi ý rằng việc vẽ lại các đường biên giới trong khu vực có thể giúp ổn định tình hình và ngăn chặn tình trạng bạo lực. Theo ông, nếu các nhà lãnh đạo của một quốc gia không thể tạo ra một nước nơi tất cả các dân tộc chung sống hòa bình thì nên cân nhắc đến việc nhờ quốc tế phân chia lại lãnh thổ.
Giải pháp thứ ba là cử thêm bộ binh đến trấn át IS. Mặc dù các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và Libya thời gian qua cho thấy lực lượng bộ binh không hoạt động hiệu quả nhưng một số chuyên gia lập luận rằng chí ít còn hơn không quân. Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Dave Richards, cho rằng nếu chỉ sử dụng sức mạnh không quân thì sẽ không thể dành chiến thắng trong cuộc chiến này. Kẻ thù ở đây là một đội quân được trang bị vũ khí, xe tăng, súng đạn và thực sự rất giàu có, không chỉ chiếm giữ lãnh thổ mà còn sẵn sàng xung trận. Vì vậy, nên cân nhắc đến những chiến dịch quân sự quy mô hơn.
Nên chọn bộ binh thay vì không quân. |
Thứ tư, ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad. Như Nga đã nhận định rõ ràng rằng ủng hộ chế độ của ông Bashar al-Assad là cách tốt nhất để thúc đẩy sự ổn định, hay ít nhất là duy trì lợi ích của Nga trong khu vực. Đây là điều mà Anh, Pháp và chính phủ Mỹ đều phản đối.
Thứ năm, ngừng bán vũ khí tới Trung Đông. Với hơn 4 tỷ bảng mà Anh kiếm đươc từ việc bán vũ khí được bán cho Ả Rập Saudi, còn chưa kể đến các quốc gia khác như Pháp và Mỹ, Trung Đông thực sự đang tràn ngập trong vũ khí phương Tây mà rất nhiều trong số đó vô tình hay cố ý đã lọt vào tay IS. Chặn đứng dòng chảy này có thể là biện pháp quan trọng để đánh bại tổ chức khủng bố trên.
Ngừng bán vũ khí tới khu vực Trung Đông để tránh rơi vào tay IS. |
Biện pháp thứ 6 là đánh vào “túi tiền” của IS. Cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis phân tích rằng nếu muốn cắt nguồn cung cấp vũ khí cho IS thì phải “bỏ đói” túi tiền của chúng. Ném bom không phải là giải pháp. Cách duy nhất là phải đánh vào túi tiền của lực lượng này, đó là đối thoại với Ả Rập Saudi và các đến chế đứng sau hỗ trợ IS.
Thứ 7, đóng cửa biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Mỹ mới đây đã yêu cầu Ankara đóng cửa đoạn biên giới dài gần 100 km giữa nước này và Syria mà IS đang sử dụng để chiêu mộ phiến quân, vận chuyển vũ khí , dầu mỏ và tiền bạc vào Syria và Iraq. Tổng thống Obama nhận định: “Cuộc chơi đã thay đổi, bây giờ là quá đủ, Thổ Nhĩ Kỳ cần đóng cửa biên giới. Đây là mối đe dọa toàn cầu, đã vượt ngoài biên giới Syria, đi qua cả đất của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Thứ 8, bắt đầu một cuộc chiến ngôn từ. David Cameron hôm 2/12 tuyên bố rằng chính phủ Anh nên đề cập đến IS với danh từ Daesh, chữ cái đầu của cụm từ Ả Rập “Dawlat al-Islamiyah f'al-Iraq wa al-Sham”, dịch ra là “Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và miền cận Đông”.
Đánh sập cỗ máy truyền thông của IS cũng là một giải pháp hay. |
Thứ 9, thử kế hoạch của Donald Trump. Đầu năm nay, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông có một kế hoạch “đơn giản đến ngớ ngẩn” để tiêu diệt nhóm khủng bố. Ông không đề cập chi tiết khi đó với lý do “không muốn tiết lộ kế hoạch cho quân địch”. Sau đó, ông đã tiết lộ chi tiết kế hoạch của mình cho Fox News rằng ông sẽ “lấy lại các giếng dầu của IS”. Theo ông Trump, một khi đánh vào dầu mỏ thì IS sẽ chẳng còn gì.
Cuối cùng, hãy tiêu diệt cỗ máy truyền thông của IS. Sau vụ tấn công liên hoàn vào Paris ngày 13/11, nhóm hacker Anonymous đã tìm kiếm và loại bỏ hàng loạt tài khoản mạng xã hội của IS trong một chiến dịch có hashtag #OpParis. Nhóm cũng tấn công các trang web của IS và thay thế vào đó là quảng cáo của Viagra. Loại bỏ những tài khoản mạng xã hội của IS cũng là cách để ngăn chặn lực lượng này đầu độc nhiều người và biến họ thành một đội quân thánh chiến mới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Independent, một nhật báo của nước Anh và thuộc sở hữu của tỉ phú Alexander Lebedev. Được thành lập năm 1986, đây là một trong những nhật báo quốc gia trẻ nhất ở Anh.