0% người trẻ Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vẫn duy trì ở mức cực thấp sau hai tuần xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc đẩy chính quyền của bà Park đối mặt thêm vô vàn thách thức.

Trong hai tuần qua, dư luận Hàn Quốc không ngừng dậy sóng liên quan tới việc bà Park bị tình nghi để cho người bạn thân của mình là bà Choi Soon Sil tham gia các quyết định liên quan tới chính trị quốc gia và gây ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. 

Reuters cho hay nghiên cứu của Viện Gallup được tiến hành trên 1.003 người Hàn Quốc từ ngày 8 – 10/11 cho thấy 90% bày tỏ sự thất vọng trước khả năng lãnh đạo của nữ Tổng thống. Con số này đã xác lập kỷ lục thấp mới sau tỷ lệ 89% hồi tuần trước. 

0% người trẻ Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc - ảnh 1

Tổng thốngPark Geun-hye phát biểu tại Nhà Xanh hôm 4/11.

Ngay cả khu vực đông nam Hàn Quốc, chiến địa của những người theo tư tưởng bảo thủ từng ủng hộ bà Park mạnh mẽ nhất, giờ cũng đã thay đổi quan điểm. Theo khảo sát, bà Park không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ những người dưới 30 tuổi (0% người ủng hộ). 

Kết quả nghiên cứu của Viện Gallup được công bố sau khi bà Park chính thức đưa ra lời xin lỗi lần thứ hai trong tuần trước và nhấn mạnh bà sẵn sàng từ bỏ một số quyền hạn. 

Theo đó, trong tuần này, bà Park đề nghị rút tên ứng viên giữ chức Thủ tướng nếu như quốc hội giới thiệu ứng cử viên của đảng đối lập song lời đề nghị này vẫn chưa thể làm nguôi sự giận dữ từ dư luận Hàn Quốc. 

Tại Hàn Quốc, chức vụ Thủ tướng chỉ mang tính biểu tượng còn phần lớn quyền lực tập trung tại văn phòng Tổng thống. 

Trong khi đó, các đảng đối lập lớn ở Hàn Quốc đã từ chối lời đề nghị của bà Park và yêu cầu nữ Tổng thống chuyển giao phần lớn quyền lực cho tân Thủ tướng cũng như Nội các. 

Một số chính trị gia Hàn Quốc còn yêu cầu bà Park từ chức nhưng các đảng đối lập lớn ở nước này vẫn chưa đưa ra tuyên bố trên. 

Ngoài ra, giới truyền thông Hàn Quốc cho hay khả năng khoảng 1 triệu người sẽ tập trung biểu tình phản đối bà Park trong ngày mai (12/11). 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !