Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD

Chiều 19/12, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD.

Chiều 19/12, tại trụ sở Tổng cục Hải quan đã diễn ra Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ghi nhận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Cách đây 10 năm, cụ thể từ đầu năm 2007, nền kinh tế Việt Nam có một bước chuyển lớn vào tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới với việc Việt Nam chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Từ đấy đến nay, Chính phủ Việt Nam cũng đã ký kết và triển khai thực hiện 12 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và hiện nay chúng ta cũng đang đàm phán 4 FTA khác. Với việc thực hiện các FTA đã ký và sắp ký cho thấy một điều là nền kinh tế Việt Nam đã hoàn toàn hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới”.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh: “Đến ngày hôm nay (19/12), chúng ta có mặt tại Tổng cục Hải quan cùng ghi nhận kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc quan trọng mới 400 tỷ USD, đặc biệt xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mốc 200 tỷ USD, đạt mục tiêu mà Quốc hội đặt ra cho năm 2017.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan đến hôm nay cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam được ghi nhận xuất siêu 2,5 tỷ USD và sẽ duy trì trạng thái xuất siêu đến hết năm 2017. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam có xuất siêu trong quan hệ thương mại với các nước”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành quản lý có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như cộng đồng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái, bước vào đầu thập niên của thế kỷ 21 (năm 2001), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam mới chỉ ở con số khiêm tốn hơn 30 tỷ USD.

Sau 6 năm (năm 2007)  tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã đạt con số 100 tỷ USD, sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bốn năm sau (năm 2011) quy mô xuất nhập khẩu đã tăng gấp đôi đạt con số 200 tỷ USD. Con số 300 tỷ USD tiếp tục đạt được với khoảng thời gian tương tự sau 4 năm (năm 2015).

Rút ngắn một nửa thời gian, chỉ cần 2 năm tiếp theo (khoảng giữa tháng 12 năm 2017), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã chinh phục mức 400 tỷ USD.

Tính từ năm Việt Nam chính thức gia nhập WTO đến nay (sau 10 năm), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 4 lần.

Hải Ngọc

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.