Xuất hiện chiêu lừa 'phụ huynh của lớp' nhắm vào học sinh ở Hà Nội

Tự nhận là phụ huynh của học sinh trong lớp, vờ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để trao đổi, kẻ xấu đã lừa và lấy mất xe đạp điện của một học sinh ở Hà Nội.

Tự nhận là phụ huynh của học sinh trong lớp, vờ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để trao đổi, kẻ xấu đã lừa và lấy mất xe đạp điện của một học sinh ở Hà Nội.
Mới đây, chị Quỳnh (trú quận Ba Đình, Hà Nội) có con đang theo học tại Trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình) nhận được thông báo khẩn từ giáo viên chủ nhiệm về việc một học sinh lớp 6 của trường bị lừa mất chiếc xe đạp điện với thủ đoạn rất tinh vi.

Sự việc xảy ra chiều 10/4 vừa qua, tại khu vực đường Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cụ thể, theo thông báo khẩn của trường, sau giờ tan học, đối tượng tự nhận là phụ huynh của một học sinh trong lớp (người này đọc đúng tên học sinh) và nhờ em học sinh có xe đạp điện chở ra một khu vực trong ngõ. 

Sau đó, đối tượng giả vờ bảo em học sinh này dừng lại, rồi thực hiện hành động mở điện thoại gọi cho cô giáo chủ nhiệm (tiếp tục đọc đúng tên cô giáo). Đối tượng "diễn kịch" đang trao đổi với cô giáo. Tiếp đó, đối tượng mượn xe đạp điện của em học sinh để đi lấy đồ.

Học sinh này tin tưởng và đồng ý cho mượn xe đạp. Sau đó, chờ mãi không thấy người này quay lại, em học sinh đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và nhận được thông tin là gần đây không có ai gọi điện. Mẹ của bạn cùng lớp học sinh này (bị kẻ xấu mạo danh) cũng báo không hề đến trường đón con. Đến lúc này, học sinh mới xác định đã bị lừa lấy mất xe đạp điện. 

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên thông báo vụ việc đến phụ huynh để nhắc nhở con nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo. Các học sinh được khuyến cáo không nhận quà của người lạ, không nghe lời người lạ đi theo họ. Học sinh cũng được khuyên báo ngay cho giáo viên khi thấy người lạ tiếp cận một cách bất thường.

Chị Lê Hằng, một phụ huynh ở Hà Nội, băn khoăn: “Giờ lừa đảo khắp nơi với đủ chiêu trò, phụ huynh không biết dạy con thế nào, dạy làm người tốt, biết giúp đỡ người khác khi ra đường sẽ bị lừa. Chúng tôi dạy con ra đường không tin tưởng được ai, hạn chế giúp đỡ cũng không ổn”.

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ có con ở lứa tuổi học sinh cũng từng bị lừa, lấy mất xe bởi những chiêu trò tương tự. Chính vì vậy, các phụ huynh cần nhắc nhở trẻ nâng cao cảnh giác, tỉnh táo hơn trong các tình huống.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT quận Ba Đình, cho hay phòng cũng đã đề nghị hiệu trưởng các trường thông tin tới giáo viên chủ nhiệm để cảnh báo học sinh đề cao cảnh giác, phòng ngừa và tránh xảy ra những sự việc tương tự.

Thanh Hùng

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !