Xây trụ sở, mua sắm công: “Vung tay quá trán”
ĐBQH Trần Du Lịch bày tỏ chính kiến tại hội trường sáng 2/11 khi Quốc hội thảo luận về 3 vấn đề: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.
Tại phiên thảo luận, ĐBQH đoàn Nam Định Trần Quang Chiều cho rằng, Bộ Tài chính cần thẳng thắn nhận trách nhiệm yếu kém của mình trong việc thu NSNN trong năm 2013 để làm bài học kinh nghiệm trong những năm tiếp theo. Ông cho rằng, mức bội chi cao nhưng chi cho đầu tư phát triển rất thấp.
![]() |
ĐBQH Trần Du Lịch đề nghị không "vung tay quá trán" trong xây dựng trụ sở, mua sắm công |
“NSNN 2013 là một năm buồn. Tôi hi vọng năm 2014 ngân sách quốc gia sẽ hết buồn” - ông Chiều nói.
Cho rằng nguồn trái phiếu Chính phủ sẽ ở mức rất cao với mức huy động mỗi năm khoảng 400 nghìn tỷ, điều này sẽ làm rất khó trong việc thực hiện lộ trình giảm bội chi NSNN, và đưa gánh nặng nợ cho con cháu chúng ta. Tuy nhiên ĐBQH Cao Sĩ Kiêm cho rằng, phải chấp nhận và giải quyết trong bối cảnh hiện nay.
Để ĐBQH yên tâm bấm nút thông qua, ông Cao Sĩ Kiêm đề nghị Chính phủ cần làm rõ một số vấn đề cụ thể:
Thứ nhất cần đề cập cụ thể các địa chỉ có thể thu thêm NS từ đất, dầu, thoái dần vốn một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước không cần nắm giữ.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần thực hiện giảm chi từ mua sắm, xây trụ sở, khởi công, khánh thành, hay biên chế ngày càng phình ra cần phải kiểm soát có hiệu quả. Việc này phải gương mẫu làm từ trên xuống dưới, quy trách nhiệm và có địa chỉ rõ ràng. Nếu cứ làm như trước đây thì bộ máy sẽ chỉ càng phình to thêm.
ĐB Kiêm cũng đồng ý với chủ trương đưa trái phiếu Chính phủ vào địa chỉ cấp thiết như miền núi, các vùng khó khăn, làm trái phiếu có thể phát huy hiệu quả ngay.
Đề cập đến việc thâm hụt ngân sách, ĐBQH Trần Du Lịch, đoàn TPHCM đặt câu hỏi: Tại sao trong bối cảnh như vậy, Việt Nam lại lâm vào cảnh ngân sách giật gấu vá vai một cách vất vả thế này?
Ông cho rằng, nguyên nhân của việc bội chi, do chúng ta thực hiện giảm phân hóa giàu nghèo. Bên cạnh đó vẫn còn một số nguyên nhân tiêu cực, như duy trì quá lâu việc phân bố ngân sách theo kiểu không rạch ròi. Ngoài ra việc bội chi còn do sự vung tay quá trán, sự mở rộng quá lớn bộ máy, vẽ ra quá nhiều ghế từ tất cả các nơi. Điều đó khiến ngân sách cho bộ máy phình to ra, không ngân sách nào chịu nổi. Việc thâm hụt cũng xuất phát từ nguyên nhân thất thoát trong xây dựng cở bản.
“Tôi đề nghị chúng ta không nên vung tay quá trán trong việc xây dựng trụ sở cơ quan, mua sắm. Việc chi xây dựng trụ sở cơ quan, mua sắm thiết bị là chi tiêu dùng chứ không phải chi đầu tư”.
Liên quan đến trái phiếu Chính phủ, theo tính toán của ĐB Lịch, tổng trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2014 lên đến 400.000 tỷ đồng.
“Đây là điểm tôi lo cho anh Bình (Thống đốc NHNN - PV). Anh vừa phải lo tăng trưởng tín dụng vượt 14%, mà vẫn phải đảm bảo được kiểm soát lạm phát. Anh Bình mà làm được cái này thì hay, nhưng mà khó”.
Trước nhận định “nợ công vẫn an toàn”, ĐB TPHCM này cũng tỏ ra quan ngại, và cho rằng, vấn đề ở đây là nguồn thu ngân sách trả nợ hàng năm là bao nhiêu?
“Tôi tính toán sau 2015, một phần ba thu ngân sách là để trả nợ. Đây là vấn đề không an toàn”.
ĐB Trần Du Lịch cũng đề nghị vốn nhà nước chỉ nên duy trì ở DNNN trong 4 lĩnh vực quốc, phòng an ninh,các ngành then chốt, và các loại DN hàng hóa. Các loại hình DN còn lại sẽ phải mạnh dạn thoái vốn để giải quyết bài toán ngân sách.