Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm nghề cá của miền Trung
Hỗ trợ hơn 50 tỉ đồng cho ngư dân vươn khơi
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cho hay, Đà Nẵng là một trong những địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các chính sách của Chính phủ hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị sơ kết ngày 9/9.
![]() |
Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghề cá của miền Trung (Ảnh: HC) |
"Qua 3 năm thực hiện cho thấy đây là một chủ trương kịp thời, đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của ngư dân nên đã tác động tích cực đến việc huy động nguồn lực trong nhân dân để phát triển năng lực khai thác ở các vùng biển xa và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước" - ông Phùng Tấn Viết nhận định.
Đáng chú ý, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, cùng với các chính sách hỗ trợ của trung ương, TP Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho ngư dân với tổng kinh phí thực hiện trong 3 năm qua khoảng 50 tỉ đồng.
Trong đó có nhiều chính sách đáng chú ý như hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên cho ngư dân trên các tàu có công suất máy chính từ 50CV trở lên, hỗ trợ 100% lệ phí đăng kiểm tàu cá cho các tàu đóng mới có tổng công suất máy từ 400CV trở lên; hỗ trợ kinh phí đóng mới tàu khai thác và tàu dịch vụ khai thác xa bờ có tổng công suất máy từ 400CV trở lên với mức hỗ trợ từ 500 - 800 triệu đồng/tàu...
Ông Phùng Tấn Viết nhấn mạnh: "Chính sách hỗ trợ của Trung ương cùng với chính sách hỗ trợ của TP Đà Nẵng đã kịp thời động viên ngư dân nói riêng và nhân dân vùng ven biển nói chung đầu tư cải hoán, nâng cấp và đóng mới nhiều tàu công suất lớn để vươn khơi, giảm tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ, nâng công suất bình quân từ 43CV năm 2010 lên 72CV năm 2013, trong đó có 214 tàu có công suất 90CV trở lên".
Đồng thời ông Viết cho biết, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Đà Nẵng xác định tập trung chỉ đạo phát triển thuỷ sản thành một trong những lĩnh vực quan trọng, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm nghề cá của khu vực miền Trung theo tinh thần Nghị quyết 33 và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng trở thành TP động lực của khu vực miền Trung.
Ngư dân Đà Nẵng tiếp tục đóng thêm tàu cá công suất lớn
Ngày 10/9, Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay, ông Lê Hữu Thảo (trú tổ 87, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) vừa khởi công đóng mới thêm một tàu cá có công suất lớn tại Công ty CP Kỹ thuật Biển (S.TECH). Đây cũng là tàu cá có công suất lớn thứ 6 được ngư dân Đà Nẵng đóng mới từ đầu năm 2013 đến nay.
![]() |
Ngư dân Đà Nẵng tiếp tục đóng mới tàu cá công suất lớn để vươn khơi (Ảnh: HC) |
Tàu có chiều dài 19,5m, rộng 5,8m, cao 3,2m, tổng công suất máy hơn 700 CV, tổng vốn đầu tư 2,5 tỉ đồng. Theo Quyết định 5827/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh một số nội dung về hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá thì chiếc tàu này sẽ được hưởng mức hỗ trợ 600 triệu đồng. Đồng thời được hỗ trợ 100% kinh phí đăng kiểm tàu cá (bao gồm phí, lệ phí đăng kiểm).
Trước đó, năm 2012, ông Lê Hữu Thảo cũng đã đóng mới một tàu công suất 450 CV, số hiệu ĐNa 90589 TS; trong đó ông được TP Đà Nẵng hỗ trợ 400 triệu đồng. Chiếc tàu này đã bám biển 8 chuyến kể từ khi hạ thủy và hầu hết là những chuyến đi biển thắng lớn.
Trong khi đó, ông Trương Duy Khôi, Phó phòng Khuyến ngư của Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm (Sở NN-PTNT Đà Nẵng) cho biết, Trung tâm vừa hỗ trợ 20,656m3 vật liệu PU (Polyurethane) thuộc mô hình “Hầm bảo quản sản phẩm cho tàu khai thác xa bờ năm 2013” cho 2 tàu cá trên địa bàn quận Sơn Trà. Gồm tàu ĐNa 90225 TS có công suất 90CV của ông Phạm Hừng (trú phường An Hải Tây) và tàu ĐNa 90442 TS có công suất 420CV của ông Nguyễn Cu (trú phường An Hải Bắc).
Theo ông Trương Duy Khôi, mô hình “Hầm bảo quản sản phẩm cho tàu khai thác xa bờ năm 2013” được Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm Đà Nẵng triển khai với sự tham gia của 3 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ này hơn 177 triệu đồng từ nguồn đầu tư của Sở NN-PTNT Đà Nẵng. Dự kiến giữa tháng 9, Trung tâm sẽ tiến tục hỗ trợ vật liệu phun PU hầm bảo quản trên tàu cá của ông Hồ Văn Tình (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).
"Việc sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên biển bằng vật liệu PU khắc phục được các nhược điểm ở hầm bảo quản truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng thủy sản sau đánh bắt. So với hầm bảo quản truyền thống thì hầm bảo quản sản phẩm trên biển bằng vật liệu PU đáp ứng các yêu cầu không trầy cá, độ lạnh được trải đều, chất lượng cá được đảm bảo lâu dài. Nhờ sản phẩm được bảo quản tốt nên chuyến đi biển có thể kéo dài hơn và giúp tăng sản lượng đánh bắt" - ông Trương Duy Khôi nói.
Ông cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện mô hình “Hầm bảo quản sản phẩm cho tàu khai thác xa bờ năm 2013”, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm Đà Nẵng thường xuyên bám sát và hướng dẫn kỹ thuật đóng các vách hầm bảo quản cho các hộ ngư dân nhằm đảm bảo hầm kín, đảm bảo chất lượng giúp các tàu vươn khơi khai thác thủy sản đạt hiệu quả ngày càng cao