Xả súng ở Florida: Tên tình nghi bị tâm thần, súng từng bị tịch thu năm ngoái

Vụ xả súng tại sân bay Fort Lauderdale (Mỹ) vào ngày 6/1 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo trong công tác quản lý súng đạn tại Mỹ. Năm ngoái, bang Alaska từng tịch thu súng của tên tình nghi trong một đợt kiểm tra tâm lý đối với đối tượng này
Xả súng ở Florida: Tên tình nghi bị tâm thần, súng từng bị tịch thu năm ngoái - ảnh 1

Esteban Santiago (26 tuổi), từng phục vụ trong quân đội Mỹ, là nghi phạm gây ra vụ tấn công ở sân bay quốc tế Fort Lauderdale.

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát ở Alaska hôm thứ Bảy (7/1) cho biết, họ đã từng trả lại một khẩu súng ngắn cho kẻ tình nghi đã xả súng ở sân bay Florida vào năm ngoái, sau khi tên này buộc phải trải qua một cuộc kiểm tra đánh giá về tinh thần ở Văn phòng Điều tra liên bang.

Cảnh sát trưởng hạt Anchorage, Christopher Tolley cho biết, chưa thể ngay lập tức khẳng định khẩu súng đã được dùng ở sân bay Florida có trùng khớp với khẩu súng bị tịch thu tạm thời hồi năm ngoái hay không. Ông cũng cho biết, súng được trả lại vào thời điểm đó do không có dấu hiệu tội ác nào từ tên cựu chiến binh chiến trường Iraq. 

Hôm 6/1, một tay súng được cho là cựu binh Mỹ tại Iraq nổ súng tại khu vực băng chuyền hành lý ở sân bay Fort Lauderdale, Florida. Vụ xả súng làm ít nhất 5 người chết và 8 người khác bị thương, nghi phạm đã bị khống chế sau đó. Vụ xả súng khiến các hành khách hoảng loạn, bỏ chạy toán loạn bên trong sân bay và ra cả phía đường băng.

Xả súng ở Florida: Tên tình nghi bị tâm thần, súng từng bị tịch thu năm ngoái - ảnh 2

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu tại sân bay Fort Lauderdale. Ảnh: Reuters

Cảnh sát xác định danh tính của thủ phạm vụ xả súng là cựu quân nhân Esteban Santiago, 26 tuổi, từng chiến đấu tại Iraq và đã chọn Florida để thực hiện vụ tấn công. Các nhà chức trách Mỹ hiện đang điều tra xem thủ phạm có phải mắc chứng bệnh tâm thần nên đã dẫn tới hành động này hay không.

Esteban Santiago đã xả súng tại khu vực nhận hành lý của nhà ga số 2, sân bay Fort Lauderdale vào lúc 13h (giờ địa phương) hôm 6/1, khi nhiều hành khách đang chờ nhận hành lý của mình. Các nhân chứng thuật lại rằng kẻ tấn công không hề nói một lời nào trong lúc xả súng vào những người đang cố gắng chạy trốn. Hắn đã đầu hàng cảnh sát khi hết đạn.

Xả súng ở Florida: Tên tình nghi bị tâm thần, súng từng bị tịch thu năm ngoái - ảnh 3

Sau khi kẻ tình nghi thực hiện vụ xả súng bị bắt giữ, giới chức sân bay đã tổ chức cho những người còn kẹt lại bên trong sân bay ra ngoài. Ảnh: AP

Theo giới chức Mỹ, Esteban Santiago đáp một chuyến bay đến từ Alaska. Hắn làm thủ tục lên máy bay với khẩu súng bán tự động chưa nạp đạn cùng với đạn ký gửi ở khoang hành lý. Sau khi đến sân bay Fort Lauderdale, Esteban Santiago nhận hành lý và lắp đạn cho khẩu súng tại nhà vệ sinh. Vụ xả súng đã khiến cả nước Mỹ bàng hoàng.

Phát biểu với báo chí bên ngoài khu vực bệnh viện ở Florida, nơi đang điều trị cho các nạn nhân vụ xả súng, Thống đốc bang Florida Rick Scott khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho những hành vi tội ác như vậy và sẽ làm mọi thứ để bắt giữ những đối tượng chịu trách nhiệm gây ra vụ xả súng, không để bất cứ kẻ nào trốn thoát. Chúng tôi sẽ buộc tội và xét xử theo đúng quy định của pháp luật”.

Ông Rick Scott cho biết đã liên lạc với Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama  và Tổng thống đắc cử Donald Trump để yêu cầu sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ trong việc điều tra. Trong ngày 7/1, sân bay Fort Lauderdale đã mở cửa trở lại. Giới chức sân bay cũng hối thúc hành khách nhanh chóng liên lạc với các hãng hàng không họ đã đăng ký.

Esteban Santiago gia nhập Vệ binh quốc gia ở Puerto Rico vào năm 2007. Năm 2010, hắn tới Iraq làm nhiệm vụ trong 10 tháng. Tháng 11/2014, Santiago gia nhập Quân đội vệ binh quốc gia Alaska sau khi phục vụ trong lực lượng Dự bị lục quân. Trung tá Candis Olmstead, phát ngôn viên của Quân đội vệ binh quốc gia Alaska, tiết lộ Santiago bị sa thải khỏi lực lượng hồi tháng 8 năm ngoái.

Minh Anh (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !