Vụ rút đăng cai ASIAD 18: Bộ VHTT&DL cần rút kinh nghiệm!

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, muốn quyết định vấn đề gì phải tính toán, học hỏi người đi trước, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam”, bà Khá nói.

Liên quan đến việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định rút đăng cai ASIAD 18, trao đổi với Infonet sáng 18/4, bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Qua việc rút đăng cai ASIAD 18 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tính toán kinh phí để tổ chức đăng cai Á vận hội Châu Á.

Vụ rút đăng cai ASIAD 18: Bộ VHTT&DL cần rút kinh nghiệm! - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định rút đăng cai ASIAD 18(ảnh minh họa: IE)

Thưa bà, qua việc rút đăng cai AISAD 18, phải chăng ban đầu Bộ VHTT&DL đã quá vội vàng, không tính toán kỹ?

Trước hết, tôi phải khẳng định quyết định dừng đăng cai ASIAD 18 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là rất kịp thời. Mình cũng muốn giữ thể diện cho Việt Nam nhưng mình cũng phải cân nhắc nền kinh tế của mình hiện nay đang khó khăn trong khi đó vùng sâu vùng xa học sinh còn không có cầu để đi học, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, bệnh viện còn quá tải. Vì vậy để chi cho văn hóa, đó cũng là mặt tinh thần, thì cần phải cân đối, thận trọng để tính toán giữa đầu tư với hiệu quả sau đầu tư.

Trong khi đất nước mình đang khó khăn mà mình lại đầu tư quá nhiều tiền để đăng cai Á vận hội Châu Á là không phù hợp. Do vậy, việc Thủ tướng quyết định dừng đăng cai ASIAD là rất kịp thời, đúng đắn, tôi rất tán thành với quyết định này. Thủ tướng cũng đã cân nhắc đến việc việc nào làm trước việc nào làm sau, do còn quá nhiều việc cần thiết hơn vấn đề đăng cai ASIAD 18.

Vụ rút đăng cai ASIAD 18: Bộ VHTT&DL cần rút kinh nghiệm! - ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Khá (Ảnh: Xuân Hải)

Ban đầu kinh phí để tổ chức đăng cai ASIAD 18 Bộ VHTT&DL chỉ tính có 150 triệu USD sau đó tính toán lại thì con số lớn hơn nhiều, trong khi đó trước đây Trung Quốc để đăng cai Á vận hội Châu Á đã phải đầu tư 17 tỷ USD, Hàn Quốc là 2,9 tỷ USD... bà có ý kiến gì về việc này?

Theo tôi, mỗi khi muốn tổ chức đăng cai bất cứ việc gì thì trước tiên phải tính toán một cách thận trọng và chi tiết, nhưng thường là do các nơi muốn thuyết phục các cơ quan chức năng nên chỉ tính một cái tổng thể con số thấp hơn nhiều so với thực tế. Đến khi triển khai thì số vốn đầu tư lại đội lên ít nhất cũng phải phân nửa, thậm chí gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Cho nên, tôi nghĩ rằng Bộ VHTT&DL khi đăng cai hay đầu tư việc gì cần phải tính toán một cách chi li, cẩn thận và phải có tầm nhìn hoặc học hỏi các nước đi trước mình họ đã làm như thế nào, đầu tư bao nhiêu, mình có đủ tiền để tổ chức đăng cai thế vận hội này không.

Một điều nữa là cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành và các địa phương liên quan đến tổ chức thế vận hội ASIAD 18 như Hà Nội để phối hợp đầu tư.

Bên cạnh đó mình cũng phải tính đến phương án xây dựng để phục vụ ASIAD xong thì công trình đó sẽ được sử dụng làm cái gì, tức là phải tận dụng được, chứ không phải cứ đầu tư là xong rồi để đấy không sử dụng được vào việc gì trong khi đất nước mình đang còn rất là nghèo, cần cầu cho học sinh, người dân miền núi, bệnh viện thì đang quá tải, đời sống nhân dân còn khó khăn...

Qua vụ ASIAD 18, Bộ VHTT&DL cần phải rút kinh nghiệm gì thưa bà?

Đáng lẽ trước khi đăng cai ASIAD 18, Bộ VHTT&DL cần phải tính đến việc nào cần thiết hơn, có kinh phí để tổ chức không. 

Qua việc rút đăng cái ASIAD theo tôi VHTT&DL cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và thận trọng hơn, đặc biệt là muốn quyết định vấn đề gì phải học hỏi người đi trước, chứ nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam. Không phải là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch muốn đăng cai ASIAD thì đăng cai, muốn rút thì lại rút, còn vì màu cờ sắc áo của Việt Nam nữa chứ.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Xuân Hải (thực hiện)

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !