Vụ nhà báo Hoàng Khương: Cần xét đến lợi ích công cộng

Nhà báo Hoàng Khương (Báo Tuổi Trẻ TP.HCM) bị bắt từ đầu năm 2012 và mới đây bị Viện KSND TP.HCM truy tố với tội danh "đưa hối lộ". Từ khi xảy ra đến nay, vụ việc này đã gây ra những tranh cãi không ngớt trong dư luận xã hội. Báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với nhà báo Phan Lợi- Trưởng VPĐD báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội về vấn đề này.

Vụ nhà báo Hoàng Khương: Cần xét đến lợi ích công cộng

Vụ nhà báo Hoàng Khương: Cần xét đến lợi ích công cộng

Nhà báo Phan Lợi tại buổi hội thảo về báo chí

Làm ở báo Pháp Luật TP.HCM và là nhà báo am hiểu pháp luật, ông có suy nghĩ gì khi nghe tin nhà báo Hoàng Khương, Báo Tuổi Trẻ TP.HCM bị bắt?

- Tin nhà báo Hoàng Khương bị bắt ngay đầu 2012, cụ thể là chiều ngày 2/1/2012, nhưng thông tin xử lý nhà báo Hoàng Khương đã có từ cuối tháng 11 năm 2011 khi cơ quan tiến hành các thủ tục tiền tố tụng. Không chỉ có tôi mà có rất nhiều nhà báo đã đưa sự kiện nhà báo Hoàng Khương lên blog của mình. Tâm trạng của tôi cũng như nhiều nhà báo khác hết sức bất ngờ và coi đây như một sự kiện chấn động trong làng báo Việt Nam giống như vụ 2 nhà báo bị bắt trong vụ PMU18. Nhất là khi CA lại bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương và cách ly ngay.

Sự kiện này có khiến các nhà báo làm mảng pháp luật chùn chân, oải sức không?

- Việc bắt giữ này đều căn cứ vào những vụ việc, nội dung, cách thức tác nghiệp cụ thể. Trong hoạt động tác nghiệp của anh em báo pháp luật cũng có những điểm tương đồng với nhà báo bị bắt. Dù bất ngờ nhưng cũng đã khiến chúng tôi cẩn thận hơn rất nhiều, bởi vì trong sự việc này sự đồng thuận rất ít, sự tranh luận là rất cao. Đặc biệt vì có những điểm chưa được rõ. Nhà báo luôn được động viên xông lên trong mặt trận chống tiêu cực nhưng lại không có cơ chế bảo vệ họ. Nhất là những thế lực không muốn công khai minh bạch, sợ bị phanh phui tham nhũng thì lại rất nhiều, thậm chí nhiều người có quyền lực…

Đặt cạnh những vụ tố giác tiêu cực khác như vụ quay clip thi tốt nghiệp ở Bắc Giang, nhiều cá nhân chống tiêu cực đều chịu sức ép bị xử lý, dọa xử lý của chính các cơ quan nhận tố giác. Ông có nhận thấy sự đơn độc của những người chống tiêu cực không?

Băn khoăn đó là rất đúng trong tình hình hiện nay! Không chỉ những cơ quan chức năng mà ngay cả những người thân cận với những người tố giác cũng không chia sẻ, thông cảm với người tố giác. Dường như, có một bộ phận nhìn nhận việc tố giác đó là hành động điên rồ, thậm chí căm thù, dè bỉu. Ví dụ, vụ tố giác tiêu cực thi tốt nghiệp ở Bắc Giang nhiều người còn ghét người chống tiêu cực vì khiến họ phải thi lại, hủy kết quả…

Phân tích một cách rạch ròi những vụ việc quay clip, tôi nhận thấy khi phải sử dụng những biện pháp kỹ thuật này đều là khi không còn cách nào khác để đưa cái xấu ra ánh sáng. Hãy để ý những cuộc chất vấn Quốc hội, những người có trách nhiệm thì đều trả lời là sẽ xử lý nghiêm khắc nhưng đều hỏi bằng chứng đâu? Cả giáo dục cũng có, chống tham nhũng cũng có… Đáng lẽ họ phải tổ chức tìm ra những tiêu cực thì họ lại thách thức người tố giác là bằng chứng đâu. Điển hình như vụ Văn Giang, Bắc Giang, những người có trách nhiệm đều công bố những thông tin là an toàn tốt đẹp, chỉ khi có những bằng chứng là video clip thì mới thấy những tuyên bố của họ là không đúng sự thật.

Tôi nghĩ rằng có nhiều người ủng hộ việc làm chống tiêu cực nhưng cũng không ít người tỏ ra không vui vẻ gì với việc tiếp nhận bằng chứng tố giác. Từ việc không vui vẻ gì ấy dẫn đến việc không xử lý rốt ráo, thậm chí trả thù, cản trở là rất gần nhau. Những băn khoăn này là có cơ sở.

Theo ông, việc xử lý, dọa xử lý người tố giác và vụ việc nhà báo Hoàng Khương nói riêng có tác động thế nào đến những người chống tiêu cực?

Vụ việc nhà báo Hoàng Khương và vụ việc quay video clip ở Bắc Giang là khác nhau. Các em quay clip là việc làm trong phạm vi hành chính và việc này cũng đang tranh cãi là có vi phạm quy chế thi hay không? Vì theo quy chế chủ yếu chống lại việc quay cóp bài, còn thiết bị mang vào không phải thiết bị quay cóp bài mà chỉ để quay tiêu cực. Giả dụ nếu các em có bị xử lý thì cũng chỉ là hành chính thôi.

Còn việc của Hoàng Khương hoàn toàn khác, tham gia vào quá trình đưa tiền, cấu thành hành vi đưa hối lộ trong luật hình sự. Tuy nhiên, việc của Hoàng Khương cũng có nhiều tranh luận nhưng cần phải phân biệt 2 cái khác nhau và dư luận xã hội hoàn toàn có quyền đòi hỏi thái độ cầu thị hơn của các cơ quan bị phản ánh tiêu cực. Cụ thể là Sở GD&ĐT Bắc Giang, Bộ GD&ĐT hay CSGT Tp.HCM, Cục CSGT cần phải có thái độ cầu thị. Mọi thái độ khác đều gây hiểu lầm trừ thái độ cầu thị. Cầu thị ở chỗ dám đình chỉ cán bộ, công khai kỷ luật cán bộ, nếu có dấu hiệu hình sự mời cơ quan điều tra vào làm rõ. Nhưng thay vì làm rõ trong nội bộ lại đưa công an vào truy vấn, hỏi cái nọ cái kia … điều này khiến người khác hiểu lầm về thái độ dằn mặt, trả thù. Chỗ này tôi nghĩ chỉ có thái độ cầu thị, còn bất kỳ thái độ nào khác cũng đều gây hiểu lầm.

Có ý kiến cho rằng việc bắt Hoàng Khương là sự “phủ đầu” của cơ quan bị tố giác. Quan điểm của nhà báo về vấn đề này thế nào?

Như tôi đã trả lời, nếu không có thái độ cầu thị mà có thái độ khác thì đều rất dễ gây hiểu lầm là “dằn mặt”, trả thù, đe dọa… đối với những người có ý định tố giác. Các ngành, nhất là các ngành có quyền lực như công an càng phải cẩn thận trong cách xử lý. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Hoàng Khương, cần phải thấy rằng việc khởi tố, điều tra là có căn cứ vì hành vi là có thật, nhưng phải xem xét toàn diện khách quan vấn đề.

Như chuyện có bắt giam hay không cũng là vấn đề. Bác Hồ nói: “Trong trường hợp bắt giam cũng được, không bắt giam cũng được thì kiên quyết không bắt giam”. Vấn đề này cũng đặt câu hỏi ngành công an học tập lời dạy của Bác thế nào. Trường hợp của Hoàng Khương là cung cấp thông tin tố giác tội phạm và theo các tài liệu, Hoàng Khương luôn hợp tác cùng cơ quan điều tra.

Vụ Hoàng Khương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không nên thụ lý mà nên giao cho Cơ quan điều tra của Bộ Công an vì đối tượng tố giác của Hoàng Khương chính là người do CA TP.HCM quản lý, nên cũng rất dễ bị nghi ngờ là không khách quan.

Vừa qua Viện KSND TP.HCM truy tố Hoàng Khương với tội danh đưa hối lộ mà khung hình phạt là 6 đến 13 năm tù. Ông có bình luận gì về vấn đề này?

Việc của Hoàng Khương tôi đã theo dõi rất sát và tham khảo nhiều tài liệu, nếu truy tố theo khung hình phạt đó thì tội của Hoàng Khương rất nặng.

Điều đặc biệt, những nhận định trong các cáo trạng chủ yếu là các tình tiết buộc tội, thiếu những thông tin gỡ tội, cụ thể là ý kiến chỉ đạo của Ban biên tập (BBT) báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Trong khi đó, Điều 10 Luật Tố tụng hình sự quy định cơ quan điều tra phải xác minh toàn bộ, đầy đủ. Trong cáo trạng truy tố, tôi chỉ thấy những “lát cắt” của sự việc, không có những thông tin cơ quan giao cho đề tài và có kế hoạch cho PV Hoàng Khương tìm hiểu thông tin và công bố vụ việc này.

Vấn đề quan trọng hơn nữa, tôi rất quan tâm đến việc Hoàng Khương phạm tội liên quan đến lợi ích cá nhân hay lợi ích công cộng?. Trong cáo trạng ghi là vì để giải cứu xe cho em vợ, trong khi đó BBT báo Tuổi Trẻ công bố là có kế hoạch của BBT, điều này được lý giải thế nào? Theo tôi cần bổ sung ý kiến của BBT báo Tuổi Trẻ, hiện tại vẫn chưa có để làm toàn diện hơn vụ án.

Ngoài ra, cơ quan xét xử là tòa án phải có cân nhắc hết sức cẩn thận. Hình phạt đưa ra là ngăn chặn, trừng phạt hành vi nguy hiểm cho xã hội. Vậy những hành vi mang lại lợi ích công cộng cho xã hội thì sao? Tôi nghĩ cần phải làm rõ vấn đề này. Bản thân tôi cũng đã làm một khảo sát trên mạng xã hội, có 81 người cho ý kiến thì có 58 người cho rằng hành vi của Hoàng Khương thực chất là tố giác tội phạm là mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi nghĩ có 58/81 người cho rằng hành vi này có lợi cho xã hội thì cũng đáng tham khảo.

Thêm nữa, Bộ Luật hình sự Việt Nam có quy định rất tiến bộ tại khoản 4 điều 8: “Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác". Căn cứ vào những vấn đề trên theo tôi có thể áp dụng Điều 25 Bộ luật Hình sự với Hoàng Khương để báo Tuổi Trẻ xử lý theo hình thức khác.

Rõ ràng Hoàng Khương đã thực hiện việc tố giác tội phạm. Những bài báo của Hoàng Khương chính là căn cứ để cơ quan CSĐT khởi tố vụ án tiêu cực. Mà Điều 103 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định: “Phải bảo vệ người tố giác tội phạm”. Vậy mà Hoàng Khương vừa tố giác tội phạm thì bị bắt ?

Ông cũng là người tham gia đào tạo báo chí, nhất là mảng báo chí điều tra. Từ vụ việc của Hoàng Khương, ông rút ra và chia sẻ những kinh nghiệm gì trong tác nghiệp?

Không chỉ đào tạo mà chúng tôi còn tổ chức hội thảo. Tôi thấy kỹ năng nhiều anh em báo chí có vấn đề. Nhận thức về quyền của mình còn chưa rõ. Nhiều người tác nghiệp chưa chính danh, giấu thân phận của mình không cần thiết hoặc dùng mối quan hệ, dùng thủ đoạn… Khi sử dụng cách đó lâu ngày thành quen coi đấy là con đường.

Hành lang pháp lý cho nhà báo cũng chưa rõ ràng chặt chẽ, chỉ động viên nhà báo “xông vào” nơi nguy hiểm còn “áo giáp” cho họ thì chưa có gì rõ. Như trường hợp cản trở nhà báo tác nghiệp đã có chế tài Nghị định 02/ 2011/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản nhưng đã xử lý được nhiều đâu ngoài trường hợp ở Đắc Lắc phạt 5 triệu đồng. Trong khi đó trên báo chí đầy những vụ cản trở tác nghiệp, hành hung nhà báo.

Ngoài ra, để xông pha chỗ nguy hiểm nhà báo phải có “khiên đỡ” cho họ khi gặp sai sót. Ở nước ngoài, nếu nhà báo tường thuật lại thông tin trung thực của một quan chức, nếu thông tin sai, quan chức đó chịu. Ở Việt Nam thì nhà báo chịu. Hay như những vụ “dính” pháp luật như Hoàng Khương thì có quyền miễn trừ vì lợi ích công. Điều 103 Bộ Luật tố tụng Hình sự quy định bảo vệ người tố giác tội phạm nhưng khi tố giác tội phạm lại bị bắt…

Xin cảm ơn ông.

Văn Cường

Thực hiện

Thực hiện

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !