Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Bài học trong công tác quản lý
Liên quan đến vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, trao đổi với Infomet.vn chiều 6/8, ông Lê Văn Cuông, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 12 cho rằng đây là vụ việc không thể chấp nhận được, phải xử lý nghiêm.
Theo ông Lê Văn Cuông, vụ việc xảy ra tại chùa Bồ Đềy cũng là bài học đối với các cơ quan quản lý nhà nước. (Ảnh: Xuân Phú) |
Thưa ông, vụ buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề vừa được báo chí phanh phui do một số đối tượng tại chùa này đã lợi dụng nhà chùa để thực hiện hành vi trục lợi. Khi vụ việc bị phát giác thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc thanh tra việc nhận nuôi dạy trẻ tại chùa Bồ Đề, ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Tôi cho rằng vụ việc mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội mà báo chí đăng tải mấy hôm nay là không thể chấp nhận được. Công an Hà Nội cũng đã bắt một số đối tượng làm việc tại ngôi chùa này do có liên quan đến hành vi buôn bán trẻ em.
Theo tôi, chùa chiền là nơi linh thiêng, nghiêm túc và sư sãi luôn được người dân rất ngưỡng mộ, chùa chiền cũng là nơi không bị tác động những tật xấu của xã hội. Tuy nhiên, gần đây trong cơ chế thị trường, tình hình xã hội hiện nay thì vấn đề tiêu cực cũng đã tràn ngập khắp mọi nơi, con người trở lên thực dụng hơn, một số kẻ xấu cũng đã giả danh sư sãi để trục lợi, khiến nhiều người nghi ngờ sư thật sư giả.
Ông Lê Văn Cuông,nguyên đại biểu Quốc hội khóa 12 |
Để xảy ra tình trạng như vậy, phải chăng do công tác quản lý chưa tốt?
Theo tôi, tình trạng một số kẻ lừa lọc lấy danh nghĩa nhà sư để đi làm những điều không chính đáng, sử dụng tiền công đức cũng như lối sống chưa chuẩn mực... vấn đề này cũng đã được báo chí phản ánh mấy năm nay rồi. Để xảy ra tình trạng như vậy là do các cơ quan quản lý nhà nước còn buông lỏng quản lý, không quan tâm theo dõi, giám sát, điều chỉnh.
Ví dụ như vụ chùa Bồ Đề chẳng hạn, do cơ quan chức năng không kiểm tra, giám sát cho nên xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng vào chùa chiền, nơi linh thiêng để che đậy làm những điều bất chính. Vụ việc xảy ra ở chùa Bồ Đề còn có mấy trường hợp các cháu vào chùa rồi mất tích, không rõ ràng như báo chí nêu vẫn đang được cơ quan công an điều tra.
Trong khi công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương lại buông lỏng, cho rằng người ta làm từ thiện như thế là tốt rồi, cho nên yên tâm cứ vào chùa chiền là tốt rồi, dẫn đến sự chủ quan, mất cảnh giác. Khi sự việc vỡ lở mới thấy rằng công tác quản lý nhà nước của mình vẫn còn nhiều vấn đề.
Vậy theo ông cần phải làm gì để chấn chỉnh lại việc nuôi, chăm sóc trẻ mồ côi tại các nhà chùa?
Theo tôi các cấp chính quyền cần phải quan tâm, chấn chỉnh hoạt động chùa chiền, đặc biệt là vấn đề nhận nuôi con từ thiện. Bất cứ hoạt động nào cũng phải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào kể cả của Việt Nam hay nước ngoài làm từ thiện cũng phải có cơ chế để mà theo dõi, giám sát chặt chẽ. Từ đó, phát hiện kịp thời để mà ngăn chặn, tránh tình trạng chủ quan, coi nơi đó là an toàn, không có vấn đề gì thì nó sẽ xảy ra những việc khó lường trước được.
Qua vụ buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, tôi cho rằng đây cũng là bài học đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Không thể để những kẻ tội phạm lợi dụng vào nơi linh thiêng của chùa chiền, qua các hoạt động từ thiện để ẩn nấp, tồn tại được.
Xin cảm ơn ông!