Vụ 4 công an bị đánh: Hà Tĩnh quyết xây dựng công viên nghĩa trang
Ông Nguyễn Phi Quang, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà khẳng định sẽ quyết tâm thực hiệnDự án nghĩa trang Vĩnh Hằng |
Hà Tĩnh giải thích lý do cần có nghĩa trang
Chiều 16/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành địa phương tổ chức họp báo, trả lời vấn đề quy hoạch, xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng Bắc Sơn (huyện Thạch Hà).
Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, vụ việc ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (đỉnh điểm là công an bị đánh, tài sản cán bộ bị phá) có 2 điểm giống vụ ông Đoàn Văn Vươn nhưng có 1 điểm khác, đó là sự phản kháng của một tập thể đông người.
Giáo sư Thuyết cho rằng: “Khi vụ việc đang nóng như vậy mà chính quyền lại giải quyết bằng những biện pháp nóng, bằng vũ lực như thế thì đúng là đổ dầu vào lửa”.
Ông Nguyễn Phi Quang, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cũng khẳng định, huyện luôn hoan nghênh dự án xây dựng nghĩa trang Vĩnh Hằng Bắc Sơn, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan để hợp tác, xúc tiến, triển khai dự án. Ông Quang khẳng định chắc nịch, “chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất”.
Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai làm dự án Công viên Vĩnh Hằng Bắc Sơn. Nếu sắp tới không có nhà đầu tư cho dự án thì tỉnh cũng phải trích ngân sách ra để làm.
Ông Thiện khẳng định: Sắp tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các các cơ quan liên ngành tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng tới người dân địa phương, để họ hiểu rõ giá trị nhân văn của dự án này. Đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng, hỗ trợ những hộ gia đình chịu ảnh hưởng của dự án. Sẽ triển khai từng bước cụ thể, vừa thực hiện được dự án vừa hợp với lòng dân.
Tại cuộc họp một câu hỏi đưa ra, trước đây tỉnh từng chọn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (gần xã Bắc Sơn) để xây dựng bãi rác, nhưng ngay khi bắt tay thực hiện dự án, bị dân xã này phản ứng gay gắt. Vậy dự án nghĩa trang Vĩnh hằng Bắc Sơn có khi nào tỉnh sẽ lựa chọn một vùng đất cằn cỗi, đất đồi khác?
Ông Nguyễn Thiện cho biết: Chúng tôi đã khảo sát, thăm dò địa lí, cũng như tiêu chí xây dựng nghĩa trang chuẩn Quốc gia, thì vùng đất hoang hóa Bắc Sơn (cánh đồng Cù Lao) là hợp lí nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện đúng việc bảo vệ môi trường và các tiêu chí chuẩn nghĩa trang đô thị, vấn đề tâm linh của người dân. Thấy được mức cần thiết của dự án, nên tỉnh sẽ kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, nếu nhà đầu tư vì lí do nào đó không góp vốn thì tỉnh sẽ chi ngân sách ra làm. Trở lại với bãi rác của tỉnh trước đây, thay vì xây dựng bãi rác của tỉnh thì chuyển thành mỗi huyện phải có bãi rác riêng, để thu gom rác tập trung.
Công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ gây rối đêm 10/4
"Muốn giải quyết được vấn đề này, trước hết phải lấy lợi ích của dân, lợi ích của chính trị làm đầu, vì lợi ích chung, để ổn định chính trị là vấn đề cơ bản và cốt lõi.
Có lẽ công tác vận động chưa làm đến nơi đến chốn, khi dân chưa bằng lòng mà mình lại vội vàng, không tiếp tục vận động để đại bộ phận nhân dân người ta đồng tình nên công việc không hiệu quả", Tướng Thước nói.
Ông Lợi cho hay, cơ quan chức năng xác định có khoảng 70 người được khoanh vùng là những người quá khích hay tham gia các vụ gây rối trật tự công cộng trong đó có khoảng 20 người tích cực chống đối.
Vẫn theo ông Lợi, từ tháng 2/2014 tình hình xã Bắc Sơn trở nên phức tạp. Nhiều người dân kéo bầy, tổ chức từng nhóm tuàn hành phản đối, ném đá vào nhà các lãnh đạo đứng đầu của xã, hành vi chủ yếu là gây rối, hủy hoại tài sản của cán bộ, ngăn chặn học sinh mầm non đi học.
Hiện, công an huyện Thạch Hà đã khởi tố 10 bị can để điều tra làm rõ, trong đó bắt tạm giam 5 người. Đồng thời cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt thêm nhiều đối tượng gây rối khác.
Đồng thời cơ quan điều tra công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố thêm 2 hành vi, vi phạm pháp luật khác là “hủy hoại tài sản” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Riêng trường hợp ông Trương Văn Trường (bị cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng ngày 10/4 nhưng không thành) đã ra đầu thú vào trưa ngày 16/4 và hiện đang bị tạm giam để điều tra.
Cũng liên quan đến tình hình tại xã Bắc Sơn, ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Thạch Hà cho biết: Tình hình an ninh chính trị tại Bắc Sơn cơ bản đã ổn định. Về bộ máy chính quyền, huyện nhận được đơn xin nghỉ việc của trưởng công an xã Nguyễn Khắc Sơn nhưng chưa chấp nhận và vận động đồng chí này tiếp tục công tác trở lại. Đối với các cán bộ cấp thôn đã nghỉ việc, huyện và xã tiếp tục vận động họ quay trở lại công tác. Hiện nhiều đồng chí đã ổn định tư tưởng và chuẩn bị quay trở lại công việc.
* Bà Trương Thị Sinh, xóm 6, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, bà cho Infonet biết: Vì đây không phải là dự án mang lại lợi ích kinh tế, dự án lấy quá nhiều diện tích đất nông nghiệp (13,5ha). Bản thân chúng tôi thấy dự án này chưa đem lại lợi nhuận kinh tế, ngược lại còn bị thu hồi “cần câu cơm”- đất sản xuất của dân. Đó là chưa nói việc khi nghĩa trang mọc lên sẽ ảnh hưởng đến vấn đề môi sinh, mồ mả cha ông bị di dời nơi khác.
* Bà Nguyễn Thị Đào, xóm 7, xã Bắc Sơn cho rằng: Việc dân phản đối dự án đêm 10/4 vừa qua là do cán bộ xã xúi giục. Họ nói sẽ theo dân, cùng dân giành lấy bằng được đất nông nghiệp của xã. Sẽ phản đối kịch liệt quyết định của tỉnh về xây dựng dự án nghĩa trang trên đất xã. Chúng tôi, tin vào lãnh đạo, nên một phần rất lo lắng. Vì thế phản đối dự án nghĩa trang mới xẩy ra.
Trước đó, theo báo cáo của ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, là do dân hiểu nhầm, hiểu chưa đầy đủ lợi lịch từ dự án. Dân cho rằng dự án lấy đi quá nhiều diện tích đất nông nghiệp (trên 28ha), rồi án ngữ con đường chính của xã với miền xuôi, nhưng nguyên nhân chính là mồ mả cha ông họ phải di dời, thay vào đó sẽ đem nơi khác chôn cất trên đất mình. Đồng thời do quá trình thực hiện dự án, bị một số đối tượng trong xã và một số đối tượng ở tận Hà Nội chủ mưu kích động dân biểu tình.