Virus lạ từ Trung Quốc lây từ người sang người, WHO họp khẩn

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 20/1 xác nhận, virus gây viêm phổi đang bùng phát ở nước này có thể lây từ người này sang người khác.

Virus lạ từ Trung Quốc lây từ người sang người

Diễn biến mới trên làm tăng khả năng bệnh do virus gây ra sẽ lan truyền rộng hơn và nhanh hơn, AP đưa tin.

Ông Zhong Nanshan, lãnh đạo một nhóm chuyên gia của chính phủ Trung Quốc đồng thời là chuyên gia về hô hấp cho hay, có hai người ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc đã lây virus từ người thân trong gia đình. Một số nhân viên y tế cũng đã xét nghiệm và kết quả dương tính với virus, Nhật báo Trung Quốc đưa tin.

Thông báo được đưa ra vào tối muộn ngày 20/1 của Ủy ban Y tế Trung Quốc trùng với thời điểm số người mắc virus gây viêm phổi tăng vọt lên trên 200 ca. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính phủ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chiến đấu với bệnh dịch và việc cứu mạng là ưu tiên hàng đầu khi số người nhiễm bệnh tăng hơn gấp 3 và hiện đã có 3 người chết.

Tại Geneva, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Ủy ban khẩn cấp sẽ nhóm họp vào ngày 22/1 để quyết định liệu có tuyên bố bệnh dịch bùng phát ở Trung Quốc là khủng hoảng y tế toàn cầu hay không.

Virus gây viêm phổi lây lan nhanh diễn ra đúng thời điểm Trung Quốc bước vào mùa di chuyển cao điểm, với hàng trăm triệu người dân nước này về quê ăn Tết.

Virus đang lây lan mạnh này cùng họ với virus corona gây ra bệnh viêm phổi cấp tính (SARS), căn bệnh làm gần 800 người thiệt mạng khi nó bùng phát trên toàn cầu vào năm 2002/2003 và cũng bắt nguồn từ Trung Quốc.

Hoài Linh/ Vietnamnet
Từ khóa: virus lạ Trung Quốc virus viêm phổi bệnh lạ từ Trung Quốc virus corona dịch bệnh Trung Quốc

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !