VietJet đừng xây dựng thương hiệu bằng những trò lố mãi như vậy

"Điều cần thiết hơn đối với VietJet chính là xây dựng một hình ảnh thương hiệu được yêu mến chứ không phải một thương hiệu với những trò lố mãi như vậy".

Ngày 28/1, trong khi cả nước, người hâm mộ long trọng, hân hoan chờ đón các cầu thủ U23 Việt Nam về nước, thì trên chiếc chuyên cơ chở đội tuyển từ Thường Châu về Hà Nội của hãng hàng không VietJet xuất hiện các cô gái ăn mặc phản cảm, uốn éo bên các cầu thủ khiến người hâm mộ rất bức xúc.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là màn truyền thông “lố bịch” của VietJet. 

Ngay tối 28/1, Tổng Giám đốc VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ.

Chia sẻ với Infonet, ông Lê Ngọc Sơn, Chuyên gia Quản trị rủi ro và khủng hoảng, Đại học Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức nói: "Nếu U23 cho ta cảm giác vinh quang, tự hào... bao nhiêu thì Vietjet Air làm ta bừng tỉnh về thực tại với sự lố bịch, rẻ tiền, và sự phổ dụng của lối "dâm năng thẩm mĩ". Nghĩa là dùng các hình ảnh gợi dục, chiến dịch gợi dục để hướng sự chú ý của công chúng. Nhiều người ngộ nhận PR là cái gì đó phải sốc, thu hút sự chú ý bằng mọi giá, đó là quan niệm sai lầm. Đáng nói, đây không phải là ngẫu nhiên mà dường như nó là chính sách PR của hãng hàng không này.

"Không có cách nào tốt hơn để hạ nhục niềm kiêu hãnh, tự hào của một dân tộc như lối PR của hãng hàng không rẻ tiền này", anh Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo anh Lê Ngọc Sơn, VietJet đã quên mất rằng "giá rẻ khác với rẻ tiền". Bằng hành động này, họ đã tạo ra sự nhập nhằng giữa giá rẻ và rẻ tiền. Nếu có chiến thuật PR tử tế, có văn hóa, thì với sự kiện đón U23 về nước họ có thể làm tốt hơn rất nhiều chứ không phải cách làm PR gây tác dụng ngược, làm giảm giá trị thương hiệu.

Chắc chắn với những người có tài chính, họ sẽ không lựa chọn gắn tên mình với hãng hàng không rẻ tiền, chuyên dùng sự dâm năng thẩm mỹ, thiếu đi sự nhân văn, văn hóa.

Một chuyên gia khác trong lĩnh vực truyền thông cũng chia sẻ: Khi xem những hình ảnh dàn người mẫu trang phục hở hang trên truyền bay đón các cầu thủ U23 Việt Nam về nước tôi cảm thấy giống như bị ném đá hội nghị vậy. Những cảm xúc đang tràn ngập từ mấy ngày nay: yêu mến tự hào hân hoan và xúc động bỗng chốc bị thui chột đi phần nào bởi những hình ảnh phản cảm được chụp lại. Nhất là ở trong nghề ai cũng hiểu những hình ảnh này hoàn toàn không vô tình mà có một chủ ý rất rõ ràng.

Theo anh, việc sử dụng hình ảnh người mẫu mặc bikini trên máy bay của Vietjet Air vốn đã từng được sử dụng trong những ngày đầu ra mắt thương hiệu và đạt được những hiệu quả nhất định. Đặc biệt là những tranh cãi trên mạng xã hội khiến thương hiệu nhận được sự chú ý của công chúng. Điều này có lợi cho Vietjet Air khi chưa có nhiều người biết về hãng hàng không mới.

Nhưng tại thời điểm hiện tại khi đã có nhiều ng biết về tên tuổi của Vietjet Air thì cách làm này lại trở nên lỗi thời và sai mục đích. Họ hoàn toàn có thể có những màn trình diễn khác ấn tượng hơn nhiều để nói chung tiếng nói của hàng chục triệu trái tim Việt Nam trong sự kiện bóng đá có 1 không 2 này. Tiếc rằng những gì họ đã làm hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh một tí nào.

Theo vị chuyên gia này, có thể ý đồ của VietJet cũng giống như lần trước đó là tạo ra một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội về thương hiệu của mình. Và bất luận nội dung tranh cãi là gì họ cũng sẽ đạt được một sự nhận biết rất lớn.

“Theo tôi việc đặt mục đích như vậy là hoàn toàn sai lầm vì mức độ nhận biết đối với Vietjet Air vốn đã khá cao rồi không cần thiết phải tăng thêm nữa. Điều cần thiết hơn đối với họ chính là xây dựng một hình ảnh thương hiệu được yêu mến chứ không phải một thương hiệu với những trò lố mãi như vậy”, anh nói.

Nếu U23 cho ta cảm giác vinh quang, tự hào... bao nhiêu thì Vietjet Air làm ta bừng tỉnh về thực tại với sự lố bịch, rẻ tiền, và sự phổ dụng của lối "dâm năng thẩm mĩ"

Ngay tối 28/1, Tổng Giám đốc VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ.

Theo bà, tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi. Hơn nữa, một diễn viên đã tự ý xin chữ ký và chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngoài không gian tiết mục, tạo bức xúc cho cộng đồng mạng.

Ban lãnh đạo đã có kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc cũng như kỷ luật các nhân sự liên quan. Chúng tôi thành thật gửi lời cáo lỗi tới ban lãnh đạo và đội bóng U23, tới người hâm mộ và cộng đồng. 

Chuyên gia truyền thông đánh giá, có thể về mặt doanh số việc này không ảnh hưởng gì đến thị phần của Vietjet Air. Người ta sẽ nhanh chóng quay lại cuộc sống thường nhật và đi máy bay giá rẻ như là một sự lựa chọn tiết kiệm.

Nhưng có lẽ, VietJet đã mất đi cơ hội quý báu để xây dựng hình ảnh thương hiệu ngang bằng hay thậm chí vượt lên đối thủ VNA.

“Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một thương hiệu hàng không giá rẻ bình thường mà thôi”, vị chuyên gia nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh phản cảm xuất hiện trên máy bay của hãng VietJet.

Năm 2012, trên chuyến bay khai trương đường bay TP.HCM - Nha Trang, VietJet đã để nhân viên của hãng trong trang phục áo tắm, nhảy nhót trên lối đi giữa hai hàng ghế trong khoang hành khách của máy bay.

Tháng 9/2014, bộ ảnh chụp dàn người mẫu của Công ty giải trí Venus mặc bikini đỏ trên máy bay của VietJet Air cũng gây bức xúc nhiều người…

D. Thùy

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !