Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế về phát triển nghề cá bền vững
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế về phát triển nghề cá bền vững
>> Diễn tập đánh trả 'tàu lạ' cứu ngư dân
![]() |
Hội thảo ""Kinh nghiệm phát triển HTX thủy sản các nước trên thế giới và Việt Nam" tổ chức ngày 15/6 tại Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Tham dự hội thảo có ông Charles Gould – Tổng giám đốc ICA, ông Lee Jong Koo – Chủ tịch ICFO cùng đông đảo đại diện các HTX nghề cá của các quốc gia có biển như Nhật Bản, Philippin, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc…
Ông Lee Jong Koo nhấn mạnh, hội thảo là cơ hội để các nước thành viên ICFO cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để vượt qua khủng hoảng đe dọa đến sự phát triển của ngành, duy trì và xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tương lai ngành thủy sản ICFO. Đây cũng là dịp có ý nghĩa rất thiết thực để bạn bè quốc tế hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam xác định rõ bước phát triển nghề cá, HTX nghề cá và khu vực kinh tế thuỷ sản thời hội nhập, xứng tầm với tiềm năng kinh tế biển của đất nước.
Theo ông Đào Xuân Cần – Chủ tịch VCA, với hơn 3.260km bờ biển qua 29/63 tỉnh, thành và 2 triệu hecta mặt nước, Việt Nam được đánh giá là quốc gia giàu có về đa dạng sinh học và tài nguyên thủy sản. Năm 2011, tổng sản lượng khai thác thủy sản cả nước đạt hơn 2,52 triệu tấn; trong đó khai thác hải sản đạt 2,3 triệu tấn, khai thác thủy sản nội địa 202,5 nghìn tấn; riêng đánh bắt cá ngừ đại dương đạt 10,5 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ USD và tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu ngư dân ven biển.
![]() |
Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo |
"Với truyền thống khai thác thủy sản lâu đời và sản lượng khai thác lớn đã đưa ngành thủy sản Việt Nam gia nhập nhóm 20 nước có sản lượng khai thác thủy sản lớn nhất trong những năm qua và đứng thứ 6 về xuất khẩu thủy sản trên thế giới!" - ông Đào Xuân Cần nhấn mạnh.
Theo "Chiến lược Biển đến năm 2020", Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển và giàu lên từ biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; phấn đấu đạt mục tiêu kinh tế biển sẽ đóng góp 53 - 55% GDP, thu nhập của người dân vùng ven biển và hải đảo sẽ được nâng lên gấp 2 lần. Đặc biệt, khi tiềm năng khai thác còn lớn, 50% diện tích mặt nước còn bị bỏ ngỏ, sản lượng đánh bắt xa bờ có thể gấp 10 lần hiện nay, … hứa hẹn ngành thủy sản Việt Nam còn nhiều bước tiến xa hơn nếu đi đúng định hướng.
Tuy nhiên, theo ông Đào Xuân Cần, ngành thủy sản Việt Nam còn vấp phải nhiều khó khăn về vốn, cơ sở hạ tầng nghề cá, cũng như nhận thức của ngư dân về khai thác bền vững để có thể khai thác hết tiềm năng mà Việt Nam vốn có. Đáng lo lắng nữa là Chiến lược Biển đến năm 2020 tuy rất đúng đắn nhưng vẫn chưa có những quyết sách cụ thể để thực hiện.
Do vậy, Việt Nam hy vọng thông qua những mối liên kết với HTX nghề cá các nước sẽ nhận thêm được nhiều kinh nghiệm và sự hỗ trợ để nghề cá có thể phát triển tương xứng với tiềm năng. Hiện Việt Nam có khoảng 500 HTX nghề cá và hàng ngàn tổ hợp tác nghề cá đang hoạt động hiệu quả. Các thành viên HTX nghề cá Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực về cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bắt, nuôi trồng … của các nước thành viên ICFO.
HẢI CHÂU

