Việt Nam đang giảm lệ thuộc vay nợ nước ngoài
Việt Nam đang giảm lệ thuộc vay nợ nước ngoài
Thưa Bộ trưởng, nhiều đại biểu tỏ ra rất lo lắng về vấn đề nợ công của Việt Nam? Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?
![]() |
Ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư-Ảnh H.Hà |
Tính đến 31/12/2011 nợ công của toàn nền kinh tế nước ta sẽ ở mức 54,6% GDP, đến hết năm 2012, con số này dự kiến sẽ là 58,4% GDP. Tuy nhiên, những thống kê này được tính toán trên cơ sở giả định tăng trưởng của Việt Nam trong năm tới là 6%. Nếu nền kinh tế nước ta đạt được mức tăng trưởng khoảng 6,5%, theo tôi thì tỷ lệ này sẽ thấp xuống.
Như vậy, nợ công của Việt Nam vẫn ở ngưỡng an toàn, thưa Bộ trưởng?
Nợ công có nhiều cách tính toán khác nhau và tỷ lệ này bao nhiêu là an toàn: Ở Nhật vẫn coi 20% là an toàn, một số nước khác ở châu Mỹ - Latinh thì mức 40 - 50% đã là khủng hoảng. Riêng EU lại có quy định 60%/GDP vẫn ở mức an toàn.
Năm 2009 VN có Luật Quản lý nợ công, ở nước ta mới chỉ có giới hạn về nợ nước ngoài/GDP, nợ Chính phủ/GDP và cả 2 giới hạn này được Chính phủ giới hạn 50%/GDP, hiện cả hai chỉ số này vẫn ở mức an toàn
Thưa Bộ trưởng, ông có thể cho biết, thành phần nợ chính nợ công của Việt Nam hiện nay ?
Ở Việt Nam nợ công có 3 thành phần là nợ Chính phủ (cả nợ trong và ngoài nước), nợ Chính phủ bảo lãnh chủ yếu cho các DN và nợ chính quyền địa phương. Nợ DNNN được Chính phủ bảo lãnh thì nằm trong nợ công, nhưng những khoản nợ mà DNNN tự vay tự trả thì không nằm trong nợ công.
![]() |
Những khoản DN tự vay phải tự thu xếp vốn để trả-Ảnh internet |
Ở nước ta có hơn 4.200 DNNN đang hoạt động. Những DN này hoạt động phải đi vay vốn của ngân hàng trong và ngoài nước, những khoản vay mà được Chính phủ bảo lãnh thì chưa bàn đến, nhưng những khoản DN tự vay thì họ phải tự chịu trách nhiệm thu xếp vốn để trả.
Hiện phần lớn nợ của Việt Nam là các khoản viện trợ phát triển và vay ưu đãi. 75% nợ của Việt Nam là viện trợ ODA, 19% là các khoản vay ưu đãi khác. Các khoản vay này thường có thời hạn hơn 10 năm với lãi suất thông thường dao động trong khoảng 0,75 - 2% một năm, chỉ có 7% là vay thương mại. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ chỉ có 3,4% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong khi đó tại một số nước phải trên 20% thì mới gặp khó khăn
Riêng về nợ nước ngoài của Chính phủ hiện chiếm 58% và đang có xu hướng giảm. Trong khi đó, nợ trong nước chiếm 42% và đang tăng lên. Theo tôi, đây là tín hiệu tích cực bởi điều này giúp Việt Nam chủ động hơn trong vay nợ, giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài.
Số liệu từ Ủy ban Giám sát Quốc gia về nợ công:Năm 2007: 33,8% GDP;Năm 2008: 36,2% GDP;Năm 2009: 41,9%, |
Nợ trong nước cao hơn, điều này có ảnh hưởng đến trả nợ của VN?
Tôi cho rằng trong thời gian đầu, phát triển kinh tế huy động vốn nhiều, tốc độ nợ nhiều là bình thường, tất cả các nước khác trong giai đoạn đầu tư hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế thì nợ sẽ gia tăng là điều đương nhiên.
Tuy nhiên, thời gian tới sẽ có khó hơn, khi Việt Nam ta đã trở thành nước có thu nhập trung bình và lúc đó Việt Nam sẽ phải đi vay với mức kém ưu đãi hơn đồng thời phải chịu chi phí nhiều hơn...
-Xin cám ơn Bộ trưởng.
Hà Phương thực hiện
.