Việt Nam bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đồng IPU-132
![]() |
Việt Nam sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ132 diễn ra vào tháng 3/2015. |
Ngày 21/1, cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hiện nay đã xong phương án giao nhiệm vụ, sơ bộ hiệp đồng với các đơn vị, ngay cả lực lượng tác chiến điện tử cũng vào cuộc. Bộ Công an và Quốc phòng đang tiếp tục phối hợp triển khai nhiệm vụ.
Đại diện Tổng cục An ninh (Bộ Công an) cho biết đã thành lập tiểu ban an ninh trật tự do Thứ trưởng Tô Lâm đứng đầu. Đến thời điểm này chưa phát hiện âm mưu và lợi dụng phá hoại hoạt động này. 17 phương án đã được đề xuất và phương án xử lý tình huống đột xuất (trên cơ sở kế thừa kết quả đã làm tại hội nghị APEC), sẽ phổ biến đến công an các đơn vị, đặc biệt nơi có sự kiện diễn ra.
Tổng Cục An ninh cũng cho biết, từ thời điểm này sẽ chủ động nắm chắc tình hình từ xa, nhất là đối sách để chống khủng bố xâm nhập Việt Nam. Đồng thời sẽ phối hợp với các tiểu ban rà soát các nhân sự, khảo sát tuyến đường đi lại, khi diễn ra Đại hội đồng sẽ tập hợp tối đa lực lượng thực hiện 17 phương án, trong đó lưu ý kiểm soát an toàn an ninh phương tiện và an ninh mạng.
Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, đã ban hành kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho các địa phương, rà soát hạ tầng, hạng mục được phân công phục vụ, đồng thời phối hợp tiểu ban lễ tân sự kiện xây dựng đề án mít tinh chào mừng thành công Đại hội tại Quảng trường Cách mạng tháng 8.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý công tác chuẩn bị về nội dung – dự thảo tuyên bố Hà Nội là “linh hồn” của Đại hội. Bà Ngân cũng nhấn mạnh cần quan tâm đến không gian văn hóa ẩm thực Việt Nam và không gian mua sắm hàng hóa Việt Nam. “Đây là cái chúng ta phải quảng bá, giới thiệu. Khăn lụa, cà vạt, lọ gốm Bát Tràng hay Chu Đậu... phải bổ sung vào. Tất nhiên vấn đề an ninh cần phải đảm bảo. Tất cả các hội nghị đều không thể thiếu điều này” – bà Ngân nói.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đây là một sự kiện đối ngoại quy mô rộng lớn có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, do vậy phải đảm bảo làm tốt nhất sự chuẩn bị để Đại hội đồng thành công. “Thành công của sự kiện là thành công của chúng ta. Cơ quan chỉ đạo, Quốc hội và TP Hà Nội phải làm hết sức mình để tổ chức thành công sự kiện” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Ngoài chủ động tham gia nội dung sự kiện, đưa ra các ý kiến, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị phải rất chủ động trong các chủ đề của Đại hội đồng. Vấn đề an ninh Biển Đông, các dân tộc hợp tác, hòa bình hợp tác, các diễn đàn và tuyên bố chung…phải chủ động, song Chủ tịch Quốc hội thấy thất vọng vì đến giờ này chưa có dự kiến.
“Chúng ta phải chủ động để đề cao uy tín, ảnh hưởng của Việt Nam với thế giới (từ vị trí, con người Việt Nam đến yếu tố văn hóa, lịch sử, Quốc phòng, an ninh, đối ngoại…), được thế giới ủng hộ, nhân dân trong nước ủng hộ. Đi theo đó là lòng mến khách, chứng minh rằng Việt Nam là bạn bè của thế giới”.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị vấn đề an ninh, an toàn phải đảm bảo, không ảnh hưởng đến hội nghị, tạo bầu không khí an bình cho khách đến Việt Nam, không cần hình thức, phô trương mà cần thực chất.
Ngày 28/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn sẽ chủ trì hội thảo về phương thức đấu tranh an ninh mạng. Do Việt Nam có kinh nghiệm nên được giao nhiệm vụ chủ trì. Hiện tiểu ban An ninh và Y tế đã kiểm tra các khách sạn, sân bay và cung độ từ sân bay vào nội địa. Trên 600 tình nguyện viên đã được tập hợp từ các trường an ninh, quân sự, ngoại giao, báo chí, thương mại, phân làm 2 nhóm tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức diễn đàn nghị sĩ trẻ. Đây là điều mới và nếu làm tốt sẽ là dấu ấn của Đại hội.