Việt - Mỹ cùng hợp tác sản xuất vũ khí quốc phòng?

Mỹ và Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng hôm 1/6 nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước và mở đường cùng hợp tác sản xuất thiết bị quốc phòng.

Theo Defense News, hôm 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Tướng Phùng Quang Thanh đã ký kết thỏa thuận mang tên Tuyên bố tầm nhìn chung về các mối quan hệ quốc phòng. 

"Tiếp nối quyết định gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam mà Mỹ công bố hồi năm ngoái, đây là lần đầu tiên, hai nước cam kết cùng nhau hợp tác, thiết lập mối quan hệ thương mại quốc phòng và cùng nhau hợp tác sản xuất", ông Carter nói. 

Việt - Mỹ cùng hợp tác sản xuất vũ khí quốc phòng? - ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Tướng Phùng Quang Thanh tại buổi lễ ký kếtTuyên bố tầm nhìn chung về các mối quan hệ quốc phòng.

Còn theo một quan chức Mỹ, thỏa thuận mới là bước đi đột phá phản ánh sự thay đổi hoàn toàn mới. Thỏa thuận này còn là bước cải tiến từ Tuyên bố chung 2011, vốn định hướng mối quan hệ quân sự Việt – Mỹ.  

Thỏa thuận mới rõ ràng kêu gọi "mở rộng thương mại quốc phòng giữa hai nước bao gồm cả việc hợp tác sản xuất các công nghệ và thiết bị mới dù rằng nhiều khả năng các chính sách và luật pháp hiện hành còn giới hạn", vị quan chức Mỹ nhấn mạnh mặc dù cho biết thêm là chương trình hợp tác sản xuất sẽ chưa thể diễn ra sớm. 

Hiện nay, Việt Nam đang mua hơn 90% số vũ khí quốc phòng từ Nga. Do đó, lời đề nghị cùng hợp tác sản xuất vũ khí đã nhận được sự đồng tình của hai bên. Bởi Mỹ có thể mở rộng thị phần ngành công nghiệp quốc phòng vừa hạn chế tầm kiểm soát quân sự ở nước ngoài của Nga còn Việt Nam lại giảm được sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. 

Trong giai đoạn ngắn hạn, Mỹ và Việt Nam đang đàm phán các thỏa thuận mua bán thiết bị vũ khí. Nhất là trong thời điểm Thượng nghị sĩ John McCain đã sẵn sàng cho công bố bản dự luật gỡ bỏ thêm các quy định giới hạn bán vũ khí cho Việt Nam. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã bày tỏ sự ủng hộ với việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đồng thời kêu gọi Washington gỡ bỏ toàn bộ các quy định này. 

"Điều chúng tôi mong muốn và hy vọng là việc gỡ bỏ toàn bộ các quy định hạn chế bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việc gỡ bỏ những quy định này sẽ thể hiện lòng tin tưởng và tôn trọng giữa hai nước. Tôi tin đây là lợi ích mà hai nước cùng hướng tới", Defense News dẫn lời Tướng Phùng Quang Thanh.  

Trong thỏa thuận Tuyên bố tầm nhìn chung, Bộ trưởng Carter còn tuyên bố Lầu Năm Góc đang thiết lập một phái đoàn gìn giữ hòa bình tại đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam nhằm đào tạo và hướng Việt Nam tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên thế giới.  

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Indian Defense News, ấn bản chuyên về công nghệ quốc phòng của Ấn Độ, ra đời từ năm 2011.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !