Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Phó chủ tịch Tiên Lãng
14h00, trước khi chuyển sang phần tranh tụng, các luật sư đề nghị HĐXX cho phép được tiếp tục xét hỏi bị cáo Lê Văn Hiền và bị hại Đoàn Văn Vươn.
Trả lời luật sư về căn cứ để ra quyết định cưỡng chế, bị cáo Hiền nói căn cứ vào quy định của pháp luật. Trước câu hỏi, khi Sở Tư pháp Hải Phòng có văn bản về việc kiểm tra quyết định của huyện tại sao không chấp hành, bị cáo Hiền cho rằng, Sở Tư pháp không phải là cơ quan cấp trên mà UBND huyện Tiên Lãng chỉ chấp hành theo sự chỉ đạo của HĐND, UBND TP Hải Phòng.
Phía bị hại, ông Vươn đề nghị các bị cáo xây lại nguyên trạng nhà như trước cho anh em mình.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên PCT huyện Tiên Lãng tại phiên tòa chiều nay 1.8. (Ảnh. XH). |
Bị hại Phạm Thị Báu cho biết gia đình chưa được bồi thường về tổn thất về tinh thần. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, sau phiên tòa sơ thẩm gia đình bị hại không được bồi thường thiệt hại liên quan đến việc khai thác, chăn nuôi thủy hải sản, hoa màu, vật dụng, nhà cửa, tổng thiệt hại lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.
Khi các luật sư hỏi bị hại Nguyễn Thị Thương đã làm việc trực tiếp với Hội đồng định giá (HĐĐG) chưa, bị hại Thương lại xin phép HĐXX nhường cho bị hại Báu trả lời và khẳng định có làm việc với HĐĐG.
Trả lời luật sư về việc HĐĐG có làm việc với bị hại để định giá không, ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐĐG cho biết theo quy định của pháp luật không quy định phải làm việc trực tiếp.
14h40’, tòa chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện VKSNDTC, KSV Lê Hồng Tuấn công bố bản luận tội đối với 4 bị cáo trong vụ án này.
Bản luận tội nêu rõ, trong kế hoạch số 104 ngày 24/11/2011 do Lê Văn Hiền ban hành về việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn không có việc tháo dỡ các công trình trên đất nhưng Nguyễn Văn Khanh với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất, đã trực tiếp chỉnh sửa, ký, ban hành Thông báo số 225 ngày 28/11/2011 phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác để tháo dỡ tài sản ở khu vực có quyết định cưỡng chế.
Ông Khanh đã có mặt tại khu vực cưỡng chế trực tiếp ra lệnh cho lực lượng cưỡng chế phá dỡ tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (vợ Nguyễn Thị Thương) và gia đình ông Đoàn Văn Quý (vợ là Phạm Thị Báu) gây thiệt hại về tài sản hơn 295 triệu đồng.
Bản luận tội nêu rõ, bị cáo Khanh với vai trò chủ mưu, còn bị cáo Hoa, Liêm, Hoan là thành phần giúp sức cho Khanh thực hiện việc tháo dỡ làm hư hỏng tòa bộ tài sản của gia đình ông Vươn, ông Quý.
Các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan bị xét xử sơ thẩm về tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 143 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.
Sau phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm TAND Hải Phòng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Khanh (SN 1961), nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, 30 tháng tù giam; Phạm Xuân Hoa (SN 1955), nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng và Lê Thanh Liêm (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Đăng Hoan (SN 1960), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo này cùng tội danh “Hủy hoại tài sản” là đúng người đúng tội nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay, các bị hại đề nghị hủy án sơ thẩm là không có căn cứ. Gia đình bị hại cũng đã làm đơn xin giảm án cho Nguyễn Văn Khanh.
Trong phần các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại hơn 295 triệu đồng. Trước đó, bị cáo Hoan, Liêm, Hoa đã tự nguyện nộp mỗi bị cáo 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Khanh đã tự nguyện xây nhà cho ông Vươn.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế được VKSND Hải Phòng đề nghị mức án tù 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Xuân Hoa, bị cáo Lê Thanh Liêm, bị cáo Phạm Đăng Hoan và giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên đó với 3 bị cáo.
Báo điện tử Infonet tiếp tục thông tin về phiên tòa...