Video: Binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ lao vào đấm đá nhau ở khu vực biên giới

Hình ảnh ghi lại cảnh các binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ lao vào ẩu đả tại khu vực tranh chấp hồ Pangong trên dãy Himalaya hôm 15/8 đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Giới chức Ấn Độ cũng đã xác nhận đoạn video này.

Hôm 16/8, giới chức Ấn Độ cho hay binh sĩ Trung Quốc đã cố tình vượt qua khu vực tranh chấp Ladakh nằm gần hồ Pangong. Hồ Pangong dài 135 km nằm cách mặt nước biển 4.300 bị Đường kiểm soát thực tế (ALC) dài 4.000 km chia cắt, hiện là khu vực đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ.

RT cho hay việc các binh sĩ tuần tra ở khu vực biên giới Trung - Ấn rơi vào tình trạng căng thẳng là chuyện không phải hiếm. Tuy nhiên, vụ xô xát hôm 15/8, đúng ngày Độc lập của Ấn Độ, đã được nguồn tin quân đội Ấn Độ mô tả là "chưa từng có tiền lệ".

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn không ngừng bùng phát.

Đoạn video dài 45 giây do kênh truyền hình Ấn Độ NDTV đăng tải đã được giới chức chính phủ Ấn Độ xác nhận. Được biết đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình ẩu đả của binh sĩ Trung - Ấn kéo dài tới 2 giờ đồng hồ. 

Theo những hình ảnh trong đoạn video, binh sĩ Trung - Ấn đã la hét, mang theo gậy sắt, ném đá và lao vào ẩu đả. 

Truyền thông Ấn Độ cho hay ở giây thứ 20 của đoạn video, hai binh sĩ kiểm soát biên giới bị đẩy ngã xuống đất là người Ấn Độ thông qua đặc điểm nhận dạng là quân phục sáng màu hơn. Trong khi đó, một binh sĩ đứng phía trên cao cầm một lá cờ màu đỏ được cho là binh sĩ Trung Quốc. Phía Ấn Độ cũng khẳng định, binh sĩ hai bên chỉ bị thương nhẹ sau vụ xô xát. 

"Tôi có thể xác nhận đây là hình ảnh về vụ xô xát ở hồ Pangong Tso vào ngày 15/8. Vụ việc này đều không có lợi cho đôi bên bởi hai bên cần duy trì hòa bình và sự bình yên ở biên giới", RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại tuyên bố không hề hay biết về vụ việc trên và khẳng định Bắc Kinh hối thúc "phía Ấn Độ tuân thủ LAC và các công ước liên quan giữa hai bên".

Vụ xô xát ở hồ Pangong Tso diễn ra trong bối cảnh Trung - Ấn vẫn chưa thể giải quyết căng thẳng suốt 2 tháng qua ở cao nguyên hẻo lánh Doklam, khu vực ngã ba giữa Bhutan, Tây Tạng của Trung Quốc và bang Sikkim của Ấn Độ.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi bùng phát sau khi Ấn Độ điều động binh sĩ tới Doklam để ngăn không cho Trung Quốc tiến hành xây dựng một con đường trên dãy núi Himalaya hồi giữa tháng Sáu. 

Video binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ lao vào nhau ẩu đả ở khu vực tranh chấp biên giới. 
Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !