Vì sao ông Trump chưa thể thoát khỏi những "bê bối" liên quan đến Nga?
Theo Washington Post, với vụ việc mới nhất này ông Trump dường như vẫn chưa thể thoát khỏi “cái bóng” của đối thủ lâu đời của Hoa Kỳ, nước Nga. Hai cố vấn rời chiến dịch tranh cử của ông Trump giữa những nghi vấn về mối quan hệ của họ với Moscow. FBI đang điều tra mối quan hệ giữa các phụ tá của tân Tổng thống với Nga. Bản thân ông Trump cũng nhiều lần khen ngợi Tổng thống Vladimir Putin và từng bày tỏ mong muốn xây dựng một tòa Tháp Trump ở Moscow cũng như khoe khoang các nhãn hiệu của ông để kêu gọi các nhà đầu tư Nga.
Tất cả những thông tin trên đều trùng hợp với vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, khi các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Điện Kremlin tấn công mạng nhằm vào ứng viên Hillary Clinton và các trợ lý cấp cao của bà để ngầm hỗ trợ ông Trump. Tháng trước, giám đốc FBI James B. Comey tiết lộ người Nga đang nắm giữ những tài liệu thỏa hiệp về ông Trump, tuy nhiên tân Tổng thống đã gọi đây là “tin tức giả mạo”.
![]() |
Ngày càng có nhiều câu hỏi xung quanh mối quan hệ giữa ông Trump và Nga. Nguồn: WP |
Ngày càng có nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Trump và Nga bủa vây chính quyền còn non trẻ của tân Tổng thống. Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và nhiều thành viên đảng Cộng hòa khác cũng đồng loạt kêu gọi điều tra độc lập và sâu rộng về sự kết nối giữa ông Trump và Moscow.
Eliot Cohen, cố vấn của chính quyền Tổng thống George Bush nhận định: “Có một đám mây âm u treo lơ lửng trên đầu chính quyền của ông Trump khi đề cập đến Nga. Điều này cực kỳ nghiêm trọng”.
Thượng nghị sĩ Roy Blunt, thành viên ban lãnh đạo Thượng viện đảng Cộng hòa, cho rằng Ủy ban Tình báo Thượng viện nên xem xét mối liên hệ với Nga của ông Trump “một cách triệt để, như vậy mới không có ai còn băn khoăn về bất kỳ thông tin nào chưa được khai quật”. “Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra xem có vấn đề gì ở đây hay không, càng sớm càng tốt”, ông nói.
Còn Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người đầu tiên đặt ra những câu hỏi về quan hệ thân mật trong quá khứ của tân Ngoại trưởng Rex Tillerson với ông Putin, cho phóng viên biết trong tuần này các thượng nghị sĩ sẽ tiến hành một cuộc thẩm vấn để tìm ra sự thật.
Trong khi đó, các trợ lý của ông Trump hôm qua biện minh rằng tranh cãi xung quanh vụ việc của ông Flynn là về những vấn đề nội bộ trong Nhà Trắng chứ không phải những chủ đề lớn hơn liên quan đến Nga. Trả lời phóng viên, thư ký báo chí Sean Spicer cho biết ông Flynn từ chức vì những thông tin thiếu trung thực mà ông cung cấp cho Phó Tổng thống Mike Pence và những người khác chứ không phải do việc ông liên hệ với người Nga.
Trong buổi họp báo hôm 14/2, ông Spicer còn cố gắng “vẽ” chân dung ông Trump như một người không liên quan khi khẳng định: “Điều nực cười trong toàn bộ tình huống này là Tổng thống thực sự rất cứng rắn với Nga”. Ông còn trích dẫn thêm những phát ngôn chỉ trích hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Nikki Haley.
![]() |
Ông Trump thường xuyên khen ngợi Tổng thống Nga Putin. Nguồn: WP |
Tuy nhiên, khi còn là doanh nhân, ứng viên hay tổng thống, ông Trump dường như chưa bao giờ thể hiện trước công chúng rằng ông rất khắt khe với Nga. Trong nhiều năm qua trước khi dấn thân vào con đường chính trị, tân Tổng thống luôn dành những “lời có cánh” cho ông Putin.
“Nhân tiện đây, tôi rất thích ông Vladimir Putin. Tôi tôn trọng ông ấy. Ông Putin đã làm rất tốt công việc của mình. Tốt hơn nhiều so với ông Bush”, ông Trump nói với tạp chí tiếng Nga Chayka năm 2008 khi ông ra mắt nhãn hiệu mới ở thành phố New York.
Ông Trump tiếp tục ca ngợi lãnh đạo Nga sau khi ông Bush rời nhiệm sở, và cũng cho rằng ông Putin là một lãnh đạo mạnh mẽ hơn cựu Tổng thống Obama. Năm 2014, một năm sau khi ông Trump tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Moscow, ông viết trên Twitter rằng ông Putin đã trở thành “người anh hùng vĩ đại” ở Nga, người có thể “tái lập đế chế Nga”.
Những lời nói tích cực mà ông Trump dành cho nhà lãnh đạo Nga trong chiến dịch tranh cử năm ngoái cũng khiến một số thành viên đảng Cộng hòa phải ngạc nhiên khi phần lớn lãnh đạo đảng Cộng hòa đều coi việc Nga trỗi dậy là một mối đe dọa cho các đồng minh và lợi ích của Mỹ trên toàn cầu.
Tháng 12/2015, trước khi diễn ra các cuộc bỏ phiếu chính thức, ông Trump tuyên bố rằng lời khen mà ông nhận được từ ông Putin là “một vinh dự lớn” và phủ nhận những cáo buộc về chính quyền Putin. Tân Tổng thống dường như cũng học hỏi một số khía cạnh trong chính sách đối ngoại của Nga. Ông Trump muốn đồng hành cùng Moscow trong cuộc chiến chống IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác.
Sau khi WikiLeaks lần đầu thông tin về vụ rò rỉ email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, ông Trump phủ nhận việc này liên quan đến Nga và còn khuyến khích Moscow “tấn công” đối thủ của ông. Chỉ đến tháng 1 vừa qua, tân Tổng thống mới thừa nhận qua những đánh giá chuyên nghiệp có thể Nga đã đứng đằng sau bê bối thư điện tử này.
Tuyển toàn trợ lý “thân” Nga
Không những dành nhiều lời khen cho lãnh đạo Nga mà ông Trump còn “trang bị” cho mình các trợ ký cũng có cùng quan điểm về Nga giống ông. Michael Flynn, từng được ông Trump cân nhắc vào vị trí Phó Tổng thống, đã nói đến khả năng để Moscow trở thành một đồng minh chủ chốt với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ông Flynn cũng là nhà bình luận “quen mặt” của RT, kênh tin tức của chính phủ Nga và cũng đã tham dự gala của hãng tin này năm 2015 và ngồi gần Tổng thống Putin.
![]() |
Ông Michael Flynn ngồi ngay cạnh Tổng thống Nga Putin trong tiệc gala của Russia Today. Nguồn: Reuters |
Một trợ lý cao cấp khác của ông chủ Nhà Trắng là Paul Manafort, cũng có quan hệ kinh doanh với các lãnh đạo chính trị và kinh tế liên quan đến ông Putin và có khoảng thời gian làm cố vấn cho Tổng thống Ukraine được Putin ủng hộ. Ông Manafort được chọn làm quản lý chiến dịch tranh cử cho ông Trump hồi tháng 6/2016 nhưng đã từ chức vào tháng 8 sau khi các nhà điều tra chống tham nhũng Ukraine tiết lộ cuốn “sổ đen” trong đó có ghi khoản tiền 12,7 triệu USD mà ông Manafort nhận từ một đảng chính trị của cựu Tổng thống Ukraine.
Cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Carter Page đã có bài phát biểu chỉ trích vai trò của Mỹ trong việc quảng bá dân chủ khi tới thăm Moscow hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Page từng có thời gian làm việc cho Merrill Lynch tại thủ đô của Nga, không có mấy danh tiếng tại Washington cho đến khi được ông Trump chọn làm cố vấn hồi tháng 3/2016. Sau nhiều chỉ trích, ông Page đã phải xin rời khỏi chiến dịch của ứng viên đảng Cộng hòa.
Trước hàng loạt vụ việc nhạy cảm nói trên, các thành viên đảng Dân chủ đã yêu cầu phải điều tra thêm về việc liệu tân Tổng thống có mối quan hệ kinh doanh với Nga hay không, để tìm ra lý do giải thích cho thái độ thân Nga của ông Trump.
Ông Trump từng cho biết ông không có bất kỳ hợp đồng kinh doanh nào với Nga. Nhưng hơn 30 năm trước, ông đã liên tục tới thăm Moscow và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ xây dựng một tòa tháp mang tên ông tại đây. Ông cũng khoe về việc bán một tòa lâu đài ở Florida cho một nhà tài phiệt Nga với giá gần 100 triệu USD và các nhà đầu tư Nga chính là những vị “cứu tinh” giúp công ty xây dựng của ông Trump vượt qua cuộc khủng hoảng nhà đất ở Mỹ năm 2008.
Với nhiều đường dây liên hệ phức tạp và quan điểm đã "ăn sâu" vào suy nghĩ của ông Trump, các chuyên gia nhận định ông chủ Nhà Trắng sẽ khó có thể rũ bỏ hoàn toàn sợi dây vô hình gắn kết giữa ông và nước Nga trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.