Vì sao Đài Loan bị nhắc tới vụ F-16 Pakistan lấy tên lửa Mỹ không kích Ấn Độ?

Không quân Đài Loan lên tiếng phủ nhận thông tin từ truyền thông Ấn Độ cho rằng, tên lửa AMRAAM của chiến đấu cơ F-16 không quân Pakistan bị Ấn Độ bắn hạ nằm trong số hệ thống vũ khí mà Mỹ bán cho Đài Loan.

Trong khi đó, Pakistan vẫn một mực khẳng định không sử dụng chiến đấu cơ F-16 trong đợt không chiến hôm 27/2 với không quân Ấn Độ. Trong vụ không chiến này, Pakistan đã bắn rơi một tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ và bắt giữ phi công Abhinandan Varthaman.

Mảnh vỡ tên lửaAMRAAM được Ấn Độ tìm thấy sau khi bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Pakistan.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ khẳng định việc nhặt được mảnh vỡ tên lửa không đối không AMRAAM là bằng chứng rõ nhất cho thấy Pakistan sử dụng tiêm kích F-16.  

Theo tờ Times of India, không quân Đài Loan khẳng định lực lượng này không sử dụng tên lửa AMRAAM bởi vũ khí này không tích hợp với các hệ thống vũ khí liên quan của Đài Loan.

“Đài Loan hối thúc các bên liên quan không bị hiểu lầm vì những thông tin đồn đoán”, không quân Đài Loan nhấn mạnh.

Hôm 3/3, Mỹ cũng đã ra tuyên bố đang tìm hiểu về việc liệu Pakistan có dùng chiến đấu cơ F-16 để bắn hạ tiêm kích MiG-21 Ấn Độ trong một cuộc không chiến mới đây hay không.

Theo Reuters, nếu việc Pakistan dùng F-16 của Mỹ để bắn rơi MiG-21 của Ấn Độ vào ngày 27/2 là sự thật, hành động này sẽ vi phạm các điều khoản giới hạn sử dụng F-16 nằm trong hiệp ước quân sự giữa Mỹ và Pakistan. 

“Chúng tôi đã nhận được các báo cáo và đang tìm hiểu thông tin. Chúng tôi xem những vi phạm liên quan tới sử dụng vũ khí là vô cùng nghiêm trọng”, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.

Dù Pakistan phủ nhận sử dụng F-16 trong vụ không chiến với MiG-21 của Ấn Độ trong vùng Kashmir nhưng lại không công bố danh tính máy bay quân sự được điều động tham gia trận chiến này. Trong khi đó, các chiến đấu cơ JF-17 do Trung Quốc sản xuất nằm trong biên chế của không quân Pakistan vẫn nằm trên mặt đất mà không được điều động đi không chiến.

Trước đó, phía Ấn Độ dẫn thông tin từ truyền thông Đài Loan cho hay số hiệu FA8675-05-C-0070 ghi trên mảnh vỡ tên lửa AMRAAM trùng khớp với thông tin chi tiết về hợp đồng mua bán tên lửa không đối không AMRAAM giữa Mỹ - Pakistan. Điều này chứng minh Pakistan đã sử dụng F-16 tham gia không chiến với Ấn Độ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Vì sao Đài Loan bị nhắc tới vụ F-16 Pakistan lấy tên lửa Mỹ bắn hạ MiG-21 Ấn Độ căng thẳng ấn độ pakistan đài loan tên lửa AMRAAM tiêm kích MiG-21 chiến đấu cơ F-16 chiến tranh ấn độ pakistan mỹ bán vũ khí cho đài loan Kashmir không quân ấn độ Trung Quốc chiến đấu cơ JF-17

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !