Vì sao anh hùng thời nay không được tâm phục khẩu phục như xưa?
Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2012 của Cụm 5 TP trực thuộc TƯ tổ chức sáng 27/4 tại Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
Theo bà Trần Thị Hà, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) trên địa bàn cả nước được đánh giá có nhiều mặt tích cực, nhưng vẫn có hai nội dung còn tồn tại hạn chế. Thứ nhất là "hiện nay mọi người cũng nói phong trào thi đua thì nhiều nhưng còn nhiều phong trào chưa thiết thực và chưa có hiệu quả cao". Vấn đề thứ hai "mà mọi người nói nhiều và phải thừa nhận là những nhân tố điển hình thời nay làm sao nó không được lan toả như thời xưa?".
"Hiện nay cũng có nhiều anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, cũng có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích rất nổi bật, nổi trội và đã nhận được các hình thức khen thưởng cao của Nhà nước. Nhưng tại sao thời nay lại không được lan toả, không được tâm phục khẩu phục như thời xưa, như thời đánh Mỹ, như thời chống Pháp?" - bà Trần Thị Hà đặt vấn đề.
Bà Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT TƯ thừa nhận "tất nhiên cũng có cả nguyên nhân các tập thể, cá nhân sau khi được phong tặng thì việc giữ vững, phát huy cũng còn mức độ". Nhưng theo bà, có hai nguyên nhân chính khiến các anh hùng thời nay "không được lan toả, không được tâm phục khẩu phục như thời xưa".
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ: "Các anh hùng thời nay "không được lan toả, không được tâm phục khẩu phục như thời xưa". |
Trong đó, bà cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền "tuy những năm gần đây đã làm được nhiều nhưng vẫn còn mức độ". Có những phong trào thi đưa rất thiết thực nhưng lại chưa được tuyên truyền sâu rộng một cách đúng mức để phát huy, nhân rộng phong trào.
Thứ hai là, để được nhận các danh hiệu cao quý như thầy thuốc nhân dân, thầy giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân cao thì phải thông qua Hội đồng TĐKT các cấp suy tôn lên. Thế nhưng việc tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân này được đi tuyên truyền, được đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm "thì mình làm còn mức độ".
"Ngày xưa cứ nói về anh hùng Lê Mã Lương, anh hùng La Văn Cầu..., các anh hùng lao động Vũ Khiêu, Hồ Giáo... thì ai cũng biết. Bởi vì ngay từ sách giáo khoa đã có những bài học về những gương anh hùng này. Cho nên tôi thấy nguyên nhân chủ yếu (của tình trạng các anh hùng thời nay không được lan toả, không được tâm phục khẩu phục như thời xưa - PV) là việc tuyên truyền cũng còn mức độ nên cần phải được quan tâm hơn" - bà Trần Thị Hà nói.
Lãnh đạo 5 TP trực thuộc TƯ cam kết không khen thưởng tràn lan, cào bằng |
Tuy nhiên, vấn đề được dư luận xã hội rất quan tâm là liệu có tình trạng phong tặng, khen thưởng tràn lan, thậm chí chạy chọt để được khen thưởng khiến giá trị thực của các nhân tố điển hình bị giảm sút dẫn tới sức lan toả kém, thậm chí không có sức lan toả và còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của nhiều nhân tố điển hình đích thực khác... hay không thì hoàn toàn không thấy bà Trần Thị Hà đề cập.
Mặc dù vậy vấn đề "nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp; tổ chức khen thưởng công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, đúng thành tích, đúng quy trình và thủ tục; tôn vinh khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục, lan toả rộng; tăng cường công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa; khen thưởng bảo đảm tính khách quan, trung thực, kịp thời, đúng quy định; tập thể và cá nhân được khen thưởng phải thật sự xuất sắc, không khen thưởng tràn lan, cào bằng" đã được Cụm thi đua 5 TP trực thuộc TƯ xem là một trong những nội dung quan trọng của giao ước thi đua năm 2013.
Tổng kết giao ước thi đua năm 2012 của Cụm 5 TP trực thuộc TƯ (gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ), TP.HCM đã được xếp dẫn đầu, tiếp đó là Đà Nẵng và thứ ba là Hà Nội. 3 TP này đều được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Tuy nhiên lãnh đạo 5 TP này cũng đề nghị sắp tới Hội đồng TĐKT TƯ cần tham mưu chỉ tặng Cờ luân lưu của Chính phủ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của các cụm, khối. Mỗi cụm, khối thi đua chỉ có 1 cờ luân lưu. Riêng với Cờ thi đua của Chính phủ sẽ tặng cho các tỉnh, thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ giao, đạt được số điểm tối đa theo tiêu chí thi đua do Hội đồng TĐKT TƯ quy định...